Nổ súng sau vụ ẩu đả trên tàu điện ngầm ở New York, 1 người thiệt mạng

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng trong lúc tàu điện ngầm tiến vào ga ở quận Bronx, New York, Mỹ.

Theo Giám đốc Sở Cảnh sát New York Michael Kemper, hai nhóm thanh thiếu niên đang đi trên chuyến tàu số 4 đi về hướng Bắc và khi cửa ga tàu điện ngầm Mt. Eden mở ra, ai đó đã bắt đầu nổ súng. Ông cho biết những cuộc gọi đến đường dây 911 đầu tiên về vụ nổ súng đến vào khoảng 16h35 ngày 12/2.

Những người trên tàu điện ngầm đã tháo chạy khỏi tàu và nhiều phát súng được bắn vào sân ga. Ông Kemper cho biết thêm, những người bị thương thuộc nhóm thanh thiếu niên trong vụ ẩu đả và cả những hành khách đi tàu.

"Chúng tôi không nghĩ rằng đây là một vụ nổ súng ngẫu nhiên. Chúng tôi không tin đây chỉ là một cá nhân xả súng bừa bãi vào tàu. Vụ nổ súng này dường như xuất phát từ tranh chấp giữa hai nhóm thanh thiếu niên cùng đi trên chuyến tàu", ông Kemper nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.

Nổ súng sau vụ ẩu đả trên tàu điện ngầm ở New York, 1 người thiệt mạng - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Cảnh sát địa phương cho biết 4 người đàn ông đã bị bắn, trong đó một người 34 tuổi đã tử vong tại bệnh viện. Ông Kemper thông tin các nạn nhân bị thương gồm một thiếu niên 15 tuổi, một người 28 tuổi và người đàn ông 71 tuổi. Nhà chức trách New York không mô tả tình trạng vết thương của họ.

Ông Kemper cho biết thêm một bé gái 14 tuổi và một phụ nữ 29 tuổi cũng bị trúng đạn trong vụ nổ súng trên tàu điện ngầm nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Một nguồn tin thực thi pháp luật nói với CNN rằng kẻ nổ súng mặc chiếc áo khoác đỏ và đeo mặt nạ trượt tuyết, đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các nhân viên điều tra đã phỏng vấn các nhân chứng của vụ nổ súng.

Ông Tarik Sheppard, Phó Ủy viên cảnh sát phụ trách thông tin công cộng, đã đưa ra thông điệp nghiêm khắc dành cho kẻ xả súng: "Bạn hiện là đối tượng bị truy nã gắt gao nhất của NYPD và những nhân viên điều tra giỏi nhất thế giới đang tìm kiếm bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đầu thú vì bạn sẽ không vượt qua được các cảnh sát điều tra".

Chia sẻ