Những vụ tung ảnh giường chiếu của người tình và cái kết đắng

Phương Đỗ,
Chia sẻ

Tung ảnh giường chiếu lên mạng xã hội khiến kẻ vào tù, người mất danh dự, thậm chí tìm đến cái chết để giải thoát khỏi áp lực dư luận.

Khi tình còn nồng thắm, các cặp đôi thường muốn lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào nhất của tình yêu, nhưng đến khi chia tay thì các bức ảnh riêng tư đó lại được người trong cuộc sử dụng làm công cụ tống tiền, tống tình hoặc níu giữ tình yêu.

Việc tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội không chỉ ảnh hưởng đến người trong cuộc mà còn liên lụy đến bạn bè, người thân, thậm chí gây ra nhiều hệ lụy khác. Những hành vi quá trớn này sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

Những vụ tung ảnh giường chiếu của người tình và cái kết đắng
Tung ảnh nóng lên mạng xã hội vừa làm mất danh dự bản thân vừa đẩy mình vào con đường phạm tội.

Quý bà kiện đâm đơn kiện vì bị tung ảnh nóng sau khi chia tay

Mới đây, 7/1/2016, TAND quận 2 (TPHCM) vừa xét xử vụ kiện giữa nguyên đơn là bà N.M.T. (36 tuổi, ngụ quận 4) và bị đơn là ông T.G.N. (42 tuổi, ngụ quận 2) đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Nguyên do là ông N. có hành vi đăng tải ảnh nóng của bà T. lên facebook kèm theo lời bình thô tục.

Theo nội dung đơn khởi kiện của bà T., bà và ông N. (một người có vai vế, giàu có), yêu nhau từ năm 2012. Đến tháng 6/2013, bà T. đã chủ động chia tay vì mâu thuẫn. Khi đường ai nấy đi, bà T. đã trả lại toàn bộ quà mà ông N. đã tặng. Tuy nhiên, đến năm 2014, bà T. phát hiện ông N. đã đăng lên Facebook nhiều hình nhạy cảm của bà T., với nhiều từ ngữ mô tả về quan hệ nam nữ giữa hai người kèm theo nhiều lời bình luận thô tục, bịa đặt, xúc phạm.

Quá ất ức, bà T. đã gửi đơn kiện. Tại phiên tòa, ông N. xác nhận có quan hệ tình cảm thân thiết với bà T. như vợ chồng và có hành vi tung ảnh nóng của bà T. lên facebook.

Kết thúc phiên xét xử, TAND quận 2 tuyên buộc ông N. phải chấm dứt hành vi đưa hình ảnh, lời lẽ xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà T; buộc xin lỗi bà T. công khai tại cơ quan thi hành án dân sự quận 2 (TP.HCM) và bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần tổng cộng là 39,2 triệu đồng.

Dùng ảnh nóng để tống tiền bạn gái

Một trường hợp khác cũng phải trả giá đắt vì hành vi dùng ảnh nóng để đe dọa tống tiền bạn gái. Theo đó, vào tháng 8/2015, T.Đ.P (SN 1989, ngụ quận Thanh Khê) đã bị TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Những vụ tung ảnh giường chiếu của người tình và cái kết đắng
Cái kết cho những kẻ tung ảnh nóng lên mạng "đắng chát".


Theo cáo trạng, năm 2010, P. và chị L.H.N (SN 1989, ngụ quận Cẩm Lệ) có tình cảm yêu đương. Trong thời gian tình cảm còn mặn nồng, chị H. gửi cho P. nhiều hình ảnh và video clip có nội dung, hình ảnh nhạy cảm của mình.

Sau khi chia tay nhau vào tháng 3/2014, P. lập tài khoản Facebook với tên giả rồi nhắn tin đến tài khoản Facebook của chị H., buộc bạn gái cũ đưa tiền nếu không muốn ảnh nhạy cảm của chị H. bị phát tán. Với thủ đoạn này, P. đã 3 lần chiếm đoạt tiền của chị H. với tổng số tiền lên đến 17 triệu đồng.

Đe dọa tung ảnh nóng để bắt bạn gái cũ phục vụ tình dục

Không chỉ dùng ảnh nóng tống tiền người yêu, có trường hợp còn dùng những bức ảnh đó để ép bạn gái phục vụ tình dục. Theo đó vào tháng 6/2015, công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cũng đã bắt giữ V.M.T (24 tuổi phường Cao Thắng) để làm rõ hành vi dùng ảnh “nóng” để tống tiền và bắt bạn gái cũ phục vụ tình dục.

Khi còn yêu đương nồng thắm, V.M.T (24 tuổi phường Cao Thắng) đã dùng điện thoại chụp cảnh ân ái giữa mình và bạn gái. Thời gian sau đó, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn nên chia tay.

Mặc dù vậy, T. vẫn dùng ảnh nóng để ép bạn gái cũ phục vụ “tình dục”. Không chỉ vậy, T. còn yêu cầu người yêu cũ phải đưa 20 triệu nếu không sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội.

Nữ sinh 15 tuổi tự tử vì bị người yêu tung clip sex

Đau lòng nhất là vụ tự tử của em N.T.A.T (SN 2000, trú tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) do bị bạn trai Phạm Đình Lộc (SN 1994, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) tung clip sex lên mạng vào tháng 6/2015.

Yêu nhau gần một năm, ngày 17/6, T. nói lời chia tay bạn trai để tập trung vào việc học vì không muốn cha mẹ buồn phiền. Vì quá tức giận chuyện người yêu đòi chia tay nên lúc về nhà, Lộc đã tung clip “nóng” của hai người lên facebook cá nhân.

Phát hiện cảnh nóng bị bạn trai tung lên mạng, thêm nhiều lời bình luận, miệt thị, chê trách của nhiều người khiến T. suy sụp. Xấu hổ, bế tắc, không chịu được áp lực dư luận từ mạng xã hội, nữ sinh đã uống thuốc sâu tự tử.

Sau cái chết của T., Lộc cũng bị công an bắt giữ để điều tra.

Dùng clip sex tống tiền người yêu cũ

Không chỉ gửi clip sex đến cho người yêu, Nguyễn Văn Thành (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) còn gửi đến cả nơi làm việc của cha nạn nhân để tống tiền. Đến tháng 5/2015, Thành đã bị Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng một năm trước Thành và chị A. (20 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) yêu nhau có nhiều lần ăn trái cấm và Thành dùng điện thoại quay lại. Sau khi đường ai nấy đi, tháng 5/2015 Thành liên tục gọi điện cho chị A. ép chị này phải gửi tiền chuộc clip, nếu không sẽ đưa clip sex lên mạng xã hội. Nội dung này được Thành gửi đến cả nơi làm việc của cha chị A..

Chị A. đã gửi 800.000 đồng vào tài khoản của Thành để chuộc clip này theo yêu cầu của hắn nhưng vẫn không được buông tha. Hắn lại gọi điện đòi gặp chị A, bắt chị “chiều” 1 lần nữa và đưa 40 triệu đồng. Thấy Thành ngày càng đòi hỏi quá đáng, chị A. đã báo công an đến bắt quả tang.

 

Chia sẻ