Những thắc mắc chưa có lời giải về dịch cúm A/H1N1

,
Chia sẻ

Chính phủ, các chuyên gia sức khoẻ và cả các nhà lãnh đạo đang phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi về cúm H1N1 trong tuần qua.

Tuy nhiên, nhiều thắc mắc cơ bản cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời:
 
1. Có bao nhiêu người đã bị nhiễm cúm?

Có rất nhiều trường hợp mắc cúm mới - hơn 100 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm chính xác tại Mỹ, hơn 300 tại Mexico và hàng chục trường hợp ở các quốc gia khác. Chưa kể các trường hợp nghi nhiễm - có thể lên tới con số hàng ngàn, chỉ tính riêng Mexico.

Nhưng con số thực sự về số người nhiễm bệnh trên khắp thế giới thì vẫn chưa thể có bởi có nhiều người tiếp xúc với nguồn lây nhưng vẫn khoẻ mạnh, không đi xét nghiệm. Thậm chí ngay cả các trường hợp xét nghiệm dương tính thì đa phần có các biểu hiện nhẹ, giống như cúm mùa.

2. Dịch bệnh sẽ lớn tới mức nào?

Đây là câu hỏi đáng giá cả triệu đô la và chúng ta sẽ không thể biết câu trả lời cho đến khi các nhà khoa học chỉ ra được vi rút này lây lan như thế nào và tiêu diệt nó ra sao. Và họ có thể đưa ra một kế hoạch nào đó chính xác hơn để chặn đứng dịch bệnh.

Một dịch cúm có thể lan rất nhanh và không thể lường trước vì chỉ cần một tiếng ho, 1 cái hắt hơi là đủ để truyền bệnh cho người khác. Cúm H1N1 xuất hiện ở những vùng đông dân như thủ đô Mexico (với hơn 20 triệu dân) nơi mà tốc độ lây lan đã tới mức báo động (toàn thành phố giới nghiêm 5 ngày). Và bệnh đang lan nhanh tới nhiều nơi trên khắp thế giới, từ đại lục này sang đại lục kia...

Thậm chí ngay cả các chuyên gia y tế hiểu biết về cúm H1N1 cũng không muốn sức khoẻ cũng không thể đưa ra bất cứ dự đoán nào.

Có một số manh mối cho thấy viễn cảnh tương lai: đó là vào hôm thứ 5 vừa rồi, các nhà lãnh đạo cao nhất Mexico đã cho biết số trường hợp nhiễm H1N1 mới đang ổn định. Tuy nhiên, đáp lại thông báo này, đại diện của WHO cho biết họ vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự suy giảm bởi quốc gia này giảm thì quốc gia khác lại tăng.

3. Nó bắt đầu khi nào và ở đâu?

Vi rút này đã biến đổi từ cách đây nhiều tháng, thậm chí là cả 1 năm trước và đã diễn ra rải rác 1 vài ca bệnh ở 1 nơi nào đó.

Những dấu hiệu đầu tiên là vào đầu tháng 3, tại bang Veracruz (Mexico), nơi có rất nhiều trang trại nuôi lợn. Trường hợp đầu tiên được biết tới là 1 bé trai 5 tuổi, 1 trong số hàng trăm người dân sống ở thị trấn La Gloria, tất cả đều có triệu chứng của cúm với biểu hiện ở đường hô hấp.

Những người sống ở La Gloria đã tiếp tục lên thủ đô Mexico làm việc dù họ bị ốm và kết quả là đã lây cho những người sống ở đây.

Dù vậy, chưa thể chắc chắn rằng vi rút này đến từ Veracruz. Mức độ lây lan của nó quá dễ dàng và theo cách này, nó đã lan từ Mexico tới bất kỳ đâu.

4. Tại sao nhiều bệnh nhân Mexico bị tử vong trong khi ở các quốc gia khác lại không?

Vâng, đây lại là câu hỏi đáng giá triệu đô nữa và tất các chuyên gia y tế trên khắp thế giới đều đang gắng tìm lời giải. Đây là một hiện tượng rất đặc biệt bở các chuyên gia không tìm thấy sự khác biệt giữa chủng vi rút tìm thấy ở Mexico với chủng vi rút thu được từ bệnh nhân sống tại Mỹ.

Một giả thuyết là do lượng người nhiễm vi rút tại Mexico nhiều hơn là thông báo chính thức và số trường hợp này chắc chắn vượt xa số người mắc ở bất kỳ quốc gia nào khác. Nhiều giả thuyết khác cũng được đặt ra nhưng chưa có giả thuyết nào thực sự thuyết phục.

5. Những nạn nhân ở Mexico là ai?

Chính phủ Mexico cho biết rất ít về các nạn nhân, vì lý do chính trị. Dựa trên thông tin về độ tuổi và tình trạng cơ thể.

Theo thông tin đăng tải trên bao địa phương Health Secretary Jose Angel Cordova, trong ngày thứ Năm vừa qua đã có 5/12 bệnh nhân bị tử vong. Những người tử vong đều ở trong độ tuổi 20 - 40 và họ đều có một hệ miễn dịch cực nhạy – có thể giải thích vì sao họ không thể vượt qua bạo bệnh.

Vào ngày thứ Tư, thời điểm xác nhận 99 trường hợp mắc bệnh cúm A trên toàn thê giới thì có 83 trường hợp ở Mexico City. Nhưng không hề có bất cứ thông tin nào về bệnh nhân.

6. Sự gia tăng mức độ cảnh báo của WHO có giúp ngăn chặn được đại dịch?

Đó là 1 quan điểm nhưng không rõ là liệu những hành động cụ thể nào của WHO và các quốc gia khác sẽ làm thay đổi mức độ cảnh báo - hiện đã ở mức 5, chỉ thêm 1 nữa là sẽ ở mức cao nhất.

Mức độ cảnh báo biểu hiện sự đánh giá của WHO đối với dịch bệnh. Khi đưa ra mức độ cảnh báo cao, WHO muốn cảnh báo các quốc gia hãy sẵn sàng ứng phó với đại dịch.

WHO giám sát tình hình dịch bên ở mọi mức độ nhưng mức độ giám sát sẽ tăng lên cao nhất khi dịch bệnh có dấu hiệu bất thường, tốc độ lây lan của dịch và khả năng kháng cự vi rút bằng các loại thuốc. WHO cũng có thể đưa ra các hướng dẫn về du lịch, đóng cửa các trường học và cơ quan, cấm hội họp đông người (chẳng hạn như các sự kiện thể thao).

Tuy nhiên, hệ thống cảnh bao chưa hề được kiểm chứng. Quyết định hôm thứ Hai là lần đầu tiên WHO tăng cấp độ lên mức 3 - dùng cho các trường hợp xuất hiện vi rút mới.

Ngoài ra, nó còn là tín hiệu thông báo cho các quốc gia nên khởi động chương trình phòng ngừa, lên các phương án như đóng cửa trường học, công sở ở những nơi dịch bệnh có thể lây lan.

Ở mức độ 5 và 6, WHO sẽ đòi hỏi các nhà sản xuất vắc xin phải nhanh chóng tạo ra vắc xin phòng dịch. Nó cũng có nghĩa phải nhanh chóng phân bổ 50 triệu liều thuốc kháng vi rút tới những đất nước có dịch và thương lượng với các nhà sản xuất vắc xin để cung cấp cho các nước đang phát triển.

Theo Dân trí

Chia sẻ