Các giả thuyết về tỉ lệ tử vong cao do cúm A/H1N1 tại Mexico
Công bố của chính phủ Mexico, tỉ lệ tử vong do cúm A/H1N1 tại đây là 6 - 7%. Điều đó có nghĩa vi rút này có khả năng giết người ghê gớm. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra.
Một trong những giả thiết đầu tiên đó là sự ô nhiễm, tiếp đó
là sự lây truyền trung gian và chăm sóc y tế kém. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn
chưa thể biết tại sao lại có nhiều người Mêxicô tử vong đến vậy, dù nó có thể
là do ngày càng nhiều người bị nhiễm vi rút này.
Ở Mexico, vi rút này đã giết chết hơn 150 người và làm hơn
2.400 người mắc bệnh. Những thông báo gần đây cho thấy số người nhập viện và tử
vong do cúm lợn đã có vẻ qua “đỉnh” và đang giảm dần nhưng chưa ai dám khẳng định
là dịch đang lui bởi việc đưa ra con số chính xác là rất khó khi nhiều người
nhiễm vi rút nhưng không có biểu hiện gì.
BS đang khám sức khoẻ cho 1 bé trai 5 tuổi ở vùng tâm dịch - Mexico (Ảnh: Washingtonpost)
Thêm một nước nữa có tử vong do cúm lợn là Mỹ và đó là một đứa
trẻ từ Mexico tới bang Texas cùng gia đình. Giả thuyết hàng đầu là bản thân vi
rút này không khác mấy so với vi rút ở Mexico nhưng bùng phát vì nguyên nhân
nào đó, lây truyền cho khắp toàn cầu. Càng nhiều người nhiễm thì sẽ càng nhiều
trường hợp tử vong.
Các nhà khoa học Mỹ nhận thấy vi rút cúm A/H1N1 ở Mexico
không khác vi rút cúm A tìm thấy ở bệnh nhân sống tại Mỹ. TT Kiểm soát dịch bệnh
Hoa Kỳ đã cử các nhà nghiên cứu bệnh dịch và chuyển 1 phòng thí nghiệm tới
Mexico vào cuối tuần qua để tìm hiểu về chủng vi rút mới này. Dưới đây là các
giả thuyết giải thích về tỉ lệ tử vong cao do cúm A/H1N1 ở Mexico:
- Sự lây truyền trung gian dẫn tới sự kết hợp phức tạp các
chủng cúm. Nguy hiểm thường gặp nhất khi mắc cúm là bệnh nhân có thể cùng bị
viêm phổi hay nhiễm các vi khuẩn khác... dẫn tới tử vong. Nhưng xét nghiệm 33 bệnh
nhân bị cúm A/H1N1 tại Mexico cho thấy những trường hợp tử vong đều không do
các nguyên nhân trên và không rõ lý do.
- Chăm sóc y tế kém. Các cuộc điều tra của TT Kiểm soát dịch
bệnh Mỹ cho thấy các bác sĩ Mexico rất giỏi, trang thiết bị đầy đủ, chất lượng
dịch vụ bệnh viện rất cao.
- Một loại thuốc nào đó làm cho tình trạng tồi tệ hơn. Điều
tra của TT Kiểm soát dịch bệnh tìm hiểu xem liệu có phải những bệnh nhân nhiễm
cúm lợn đã tự uống các loại thuốc không
kê đơn hay dùng các bài thuốc dân gian, khiến cho tình trạng bệnh nặng hơn. Nhưng
không có bằng chứng nào cho thấy điều đó.
- Sống ở vùng cao hay ô nhiễm không khí. Thủ đô Mexico có vị
trí cao hơn so với mặt biển và "nổi tiếng" với sự ô nhiễm đã đến mức
báo động và đây có thể là những yếu tố làm cho bệnh tình những người nhiễm vi
rút cúm A/H1N1 trở nên nặng nề hơn. Nhưng theo báo cáo, vẫn có những trường hợp
nhiễm bệnh sống ở những nơi có không khí trong lành hơn.
CDC vẫn đang tiếp tục điều tra xem cúm lợn bắt đầu ở Mexico
từ khi nào. Một số nhà khoa học nghi ngờ rằng liệu đã từng có ai đó bị bệnh vì
vi rút này từ cách đây vài tháng nhưng không được phát hiện vì test cúm lợn
không được đưa vào chẩn đoán cho bệnh nhân.
Nhưng các nhà khoa học của TT Kiểm soát dịch bệnh Mỹ nói rằng
“Cúm không xuất hiện ở Mexico trước tháng 3. Việc phân tích hàng trăm mẫu bệnh
phẩm từ Mexico trong suốt giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 cho thấy không có dấu
vết của cúm A/H1N1”.
Ngoài ra, người ta cũng đang đặt câu hỏi về nơi khởi phát bệnh
- một trong những nguyên tắc điều tra dịch tễ học có từ giữa thế kỷ 19. Nhưng
thật khó để trả lời vì cúm lây từ người sang người. Hơn thế, việc biết chính
xác nơi phát dịch cũng không có nhiều ý nghĩa.
“Cúm không như bệnh tả, tốc độ lây lan khắp thế giới của nó
chỉ tính theo tuần. Chẳng có bất cứ vũ khí nào có thể chặn được đại dịch một
khi nó xuất hiện”, TS Andrew Pavia, ĐH Utah, giáo sư Nhi khoa, cho biết.
Theo Nhân Hà
Dân trí