"Những cô gái trong thành phố": Mẹ bị ốm nặng, Lương Thanh không dám bán nhà vì sợ có lỗi với dòng họ

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Mai - Lương Thanh của "Những cô gái trong thành phố" phải chịu cảnh đớn đau vì mẹ bệnh nặng mà không có tiền chữa trị.

Càng phát sóng, bộ phim Những cô gái trong thành phố càng khiến khán giả xót xa bởi loạt tình tiết u sầu liên quan đến các nhân vật chính. Trong đoạn clip hé lộ tình tiết của tập 9 vừa được tung ra, nhân vật Mai (Lương Thanh) khóc hết nước mắt khi mẹ bị bệnh nặng mà lại chẳng có tiền chữa trị. Mai là cô gái quê nghèo khó, vì muốn cuộc sống tốt lên, cô đã rời gia đình lên thành phố xin làm công nhân. Với đồng lương hằng tháng ít ỏi, Mai không thể nộp cho bệnh viện tiền viện phí lên tới 100 triệu đồng.

Những cô gái trong thành phố: Mẹ bị ốm nặng, Lương Thanh không dám bán nhà vì sợ có lỗi với dòng họ  - Ảnh 1.

Những cô gái trong thành phố: Mẹ bị ốm nặng, Lương Thanh không dám bán nhà vì sợ có lỗi với dòng họ  - Ảnh 2.

Mai ngồi trước phòng bệnh vì quá lo lắng cho mẹ.

Cùng quẫn đến bước đường cùng, Mai mới bàn với người cô ruột rằng hay là lấy giấy tờ nhà mang đi vay nóng. Oái oăm thay, người cô này dù rất muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ Mai nhưng lại lo sợ đủ điều. Người cô đưa ra lý lẽ rằng: "Bố mày là con trưởng nhưng chỉ có mỗi một mụn con, lại còn là con gái. Bây giờ còn bán nhà, bán đất thì làm sao tao ăn nói được với dòng họ, tổ tiên". 

Những cô gái trong thành phố: Mẹ bị ốm nặng, Lương Thanh không dám bán nhà vì sợ có lỗi với dòng họ  - Ảnh 3.

Những cô gái trong thành phố: Mẹ bị ốm nặng, Lương Thanh không dám bán nhà vì sợ có lỗi với dòng họ  - Ảnh 4.

Sinh ra là con gái, Mai đã mang thiệt thòi lớn.

Những cô gái trong thành phố: Mẹ bị ốm nặng, Lương Thanh không dám bán nhà vì sợ có lỗi với dòng họ  - Ảnh 5.

Những cô gái trong thành phố: Mẹ bị ốm nặng, Lương Thanh không dám bán nhà vì sợ có lỗi với dòng họ  - Ảnh 6.

Tùng vô cùng lo lắng cho tình trạng của Mai.

Sinh ra là con gái như Mai, đã mang thiệt thòi lớn. Cũng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nặng nề nên bao năm qua mẹ con Mai mới sống trong khổ sở. Rồi làm sao Mai có thể cứu mẹ? Còn cách nào khác ngoài việc đi vay nóng từ những tay anh chị xã hội đen hay không?

Những cô gái trong thành phố: Mẹ bị ốm nặng, Lương Thanh không dám bán nhà vì sợ có lỗi với dòng họ  - Ảnh 7.

Những cô gái trong thành phố: Mẹ bị ốm nặng, Lương Thanh không dám bán nhà vì sợ có lỗi với dòng họ  - Ảnh 8.

Đám công nhân yêu cầu Hoa phải giải quyết vụ tuồn hàng ra ngoài bán.

Biết chuyện mẹ của Mai lâm bệnh hiểm nghèo, Tùng (Bình An) vô cùng lo lắng. Ngoài chuyện động viên bạn gái cố gắng giữ sức khỏe, để còn tỉnh táo lo cho mẹ. Bên cạnh đó, Tùng cũng gợi ý, nếu như vào đường cùng rồi, Mai có thể đi vay nóng để mẹ qua cơn nguy hiểm, rồi còn chuyện trả nợ thì hãy tính sau. 

Những cô gái trong thành phố: Mẹ bị ốm nặng, Lương Thanh không dám bán nhà vì sợ có lỗi với dòng họ  - Ảnh 9.

Những cô gái trong thành phố: Mẹ bị ốm nặng, Lương Thanh không dám bán nhà vì sợ có lỗi với dòng họ  - Ảnh 10.

Ở một diễn biến khác, vụ việc tuồn hàng công ty ra ngoài bán lấy tiền của chuyền trưởng Hoa và quản đốc Lý đã đến tai ban giám đốc. Để điều tra vụ việc này, ban giám đốc đã cho gọi những công nhân liên quan đến vụ việc lên làm việc. Sau đó, đám công nhân đến gặp Hoa để "đòi lại công bằng" rằng vì sao lại đuổi việc hết tất cả mọi người. Đám công nhận đe dọa Hoa rằng nếu không bảo vệ công việc cho họ, nhất định Hoa và Lý sẽ bị lôi vào vụ việc tuồn hàng này.

Chia sẻ