Nhân vật phụ "đáng thương" bậc nhất "Diên hi công lược" mà không ai thèm nhớ: Đích thị là thái giám Lý Ngọc rồi!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Ai phải chạy như con lật đật, theo chân hoàng đế đi từ Dưỡng Tâm điện, Trường Xuân cung, Trữ Trú cung, Chung Túy cung, Thừa Càn cung cho tới Diên Hi cung - Chính là Lý Ngọc!

Bộ phim cung đấu gây bão mạng xã hội trong suốt 1 tháng qua - Diên hi công lược đã chính thức khép lại với kết thúc bi thương dành cho các nhân vật Viên Xuân Vọng, Phó Hằng (Hứa Khải), Kế Hoàng hậu (Xa Thi Mạn). Mãi lo khóc thương cho dàn diễn viên chính mà dường như khán giả đã bỏ quên mất một nhân vật phụ cực đáng yêu, xuất hiện xuyên suốt cả bộ phim, đất diễn thậm chí còn nhiều hơn dàn phi tần của tam cung lục viện. Nhân vật đặc biệt này chính là thái giám cận thân của Càn Long - Lý Ngọc.

Cứ nhìn lại mà xem, ai ở Diên hi công lược bị đánh nhiều nhất - Chính là Lý Ngọc!

Nhân vật phụ đáng thương bậc nhất Diên hi công lược mà không ai thèm nhớ: Đích thị là thái giám Lý Ngọc rồi!  - Ảnh 1.

Nhân vật phụ đáng thương bậc nhất Diên hi công lược mà không ai thèm nhớ: Đích thị là thái giám Lý Ngọc rồi!  - Ảnh 2.

Ta chính là Lý Ngọc đây!

Ai ở Tử Cấm Thành chịu nhiều oan ức, thường xuyên phải lấy tay tự vả miệng vì lỡ nói trúng tâm ý vạn tuế gia nhất - Chính là Lý Ngọc!

Ai phải chạy như con lật đật, theo chân hoàng đế đi từ Dưỡng Tâm điện, Trường Xuân cung, Trữ Trú cung, Chung Túy cung, Thừa Càn cung cho tới  Diên Hi cung - Chính là Lý Ngọc! 

Ai là người mang đến những thánh chỉ truyền tin vui cho dàn phi tần mỹ nữ mỗi lần Càn Long hứng chí ban thưởng vô tội vạ - Chính là Lý Ngọc.

Ai là người không quản ngại ngày đêm hầu hạ bên Càn Long rồi bật khóc nức nở khi thấy người bị thương ở cánh tay mà vẫn giấu - Là Lý Ngọc chứ nào đâu phải ai khác!

Nhân vật phụ đáng thương bậc nhất Diên hi công lược mà không ai thèm nhớ: Đích thị là thái giám Lý Ngọc rồi!  - Ảnh 3.

Có ai muốn đẩy thuyền "Lý Ngọc - Càn Long" không nào.

Với vóc dáng có phần "phì nhiêu", gương mặt không lông mi đặc trưng, bất cứ nơi nào Càn Long đến, là y như rằng thái giám Lý Ngọc sẽ theo cùng. Không thuộc hàng thông minh, nhanh trí như Viên Xuân Vọng, Lý Ngọc gây ấn tượng bởi sự chất phác, thật thà đến ngô nghê. Đã vậy, Lý Ngọc còn thường xuyên gây cười cho khán giả bởi những màn chổng mông cho Càn Long trút giận.

Rồi mỗi ngày, Lý Ngọc lại dõng dạc bưng khay đựng thẻ bài thị tẩm đến cho Càn Long chọn. Lúc Càn Long vui thì chẳng nói làm gì, khi Càn Long buồn, Lý Ngọc chắc chắn cũng bị vạ lây. Những lần bị sưng đầu, sưng tay, sưng chân vì bị Càn Long đánh, âu cũng là lẽ thường tình với phận cung nhân như Lý Ngọc. 

Nhân vật phụ đáng thương bậc nhất Diên hi công lược mà không ai thèm nhớ: Đích thị là thái giám Lý Ngọc rồi!  - Ảnh 4.

Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả hài hước bình chọn Lý Ngọc là nhân vật chịu nhiều oan ức nhất Diên hi công lược. Một số người thậm chí còn đòi đẩy thuyền cho "Càn Long - Lý Ngọc" vì lý do chỉ có Lý Ngọc là người quan tâm đến hoàng đế nhiều nhất thôi.

Nhân vật phụ đáng thương bậc nhất Diên hi công lược mà không ai thèm nhớ: Đích thị là thái giám Lý Ngọc rồi!  - Ảnh 5.

Nhân vật phụ đáng thương bậc nhất Diên hi công lược mà không ai thèm nhớ: Đích thị là thái giám Lý Ngọc rồi!  - Ảnh 6.

Nhân vật phụ đáng thương bậc nhất Diên hi công lược mà không ai thèm nhớ: Đích thị là thái giám Lý Ngọc rồi!  - Ảnh 7.

Một điều thú vị là nếu tại Diên hi công lược, Lý Ngọc được xây dựng với hình ảnh thái giám béo tròn, tính cách thật thà, hài hước thì ở Hậu cung Như Ý truyện, thái giám Lý Ngọc bảnh bao, anh tuấn hơn. Nhân vật Lý Ngọc trong Hậu cung Như Ý truyện do diễn viên Hoàng Hựu Minh (từng đóng vai Yến Kinh Trần trong Phù Dao) đảm nhận.

Chia sẻ