Thăm ngôi nhà cải tạo “miễn chê” ở Long Biên

Giang Hoàng ghi,
Chia sẻ

Vợ chồng anh Sơn rất vừa ý với căn nhà mới cải tạo của mình ở Lệ Mật (Long Biên, Hà Nội).

Ngôi nhà của vợ chồng tôi ban đầu vốn là nhà cũ xây dựng cách đây đã hơn 10 năm với kiến trúc ba tầng, mặt ngoài là kiểu kiến trúc cổ điển, cóp nhặt chi tiết mà không có bản vẽ thiết kế, mỗi vợ chồng một ý thích, nên căn nhà có diện tích mặt bằng rộng mà lại hóa hẹp. Kết cấu là tường chịu lực nên hạn chế khi muốn phá dỡ để mở rộng không gian.

Không những thế, cách bố cục và bố trí nội thất bên trong nhà cũng bất hợp lý: phòng khách rộng nhưng đồ đạc lộn xộn tạo cảm giác chật hẹp. Phòng ngủ của vợ chồng tôi có diện tích nhỏ trong khi phòng ngủ của hai cậu con trai rộng mà lại bất tiện vì có vách ngăn giữa phòng. Chính vì những hạn chế như thế nên cả gia đình đã bàn bạc, thống nhất cải tạo lại “tổ ấm” thân thương của mình.

Trên cơ sở tham khảo bản vẽ thiết kế và ý tưởng của hai vợ chồng, phần thân nhà được cấy nối thêm bớt tạo ra kiến trúc phần thân hiện đại và hợp với hệ mái. Mặt bằng theo dạng chữ L tạo nên mặt thoáng và một khoảng sân nhỏ làm nơi để xe và vui chơi cho hai đứa con. Nhìn từ bên ngoài, tổng thể căn nhà trông rất vững chãi nhưng lại không kém phần thanh thoát và xinh xắn.

Tường ốp gạch inax với chất liệu gạch đa sắc tạo phần đế sẫm mầu mang lại cảm giác vững chãi và vui mắt. Mái tôn ở bên ngoài được dỡ bỏ, gờ phào chỉ, ban công cong được thay thế bằng hệ mái kiểu hiện đại. Mái được làm bằng vật liệu nhẹ, khung sắt kết hợp với lợp tôn để tải trọng mới dồn xuống thân nhà là nhỏ nhất nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực cũ của ngôi nhà.

Cách bố trí các căn phòng trong ngôi nhà cũng được thay đổi cho phù hợp hơn. Ở tầng một, cửa chính dẫn vào phòng khách, trong khi mặt ngang là phòng ăn và bếp. Cầu thang nằm ở giữa phần giao của chữ L. Đồ đạc trong phòng khách cũng được sắp xếp lại cho gọn gàng và sáng sủa hơn. Vợ tôi cũng thường xuyên mua hoa tươi trang trí giúp cho phòng khách trở nên thân thiện và hài hòa.

Ở tầng hai, phòng của vợ chồng tôi được chuyển sang phòng của hai con, đồng thời đập bỏ vách ngăn cũ trước đây khiến cho căn phòng trở nên rộng rãi và ấp cúng. Thực sự từ khi chuyển sang căn phòng này, chúng tôi cảm thấy dễ chịu và giấc ngủ cũng sâu hơn. Hai cậu con trai ở chung một phòng chưa phải là “tối ưu” nhưng cũng nhờ đó mà hai quý tử biết nhường nhịn và thương yêu nhau hơn.

Gối và ga chải giường đều mang logo của đội Manchester, đội bóng có biệt danh “con quỷ đỏ” mà cả nhà yêu thích. Nó cũng rèn luyện cho các cháu yêu thích thể thao. Màu đỏ cũng khiến cho căn phòng trở nên ấm áp, vui nhộn, phù hợp với tuổi trẻ. Một giá sách gọn gàng, ngăn nắp được kê ở góc phòng. Hai mặt cửa hướng ra ngoài trời đưa ánh sáng tự nhiên vào phòng giúp đủ ánh sáng khi các cháu học tập ở nhà.

Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là mầu vàng ghi với tông vàng gần gũi với người Việt, mặt khác cũng tạo nên phong cách hiện đại phù hợp với kiến trúc mới của ngôi nhà. Ba phần đế, thân và mái nhà được thể hiện rõ ràng bằng màu sắc, chất liệu khác nhau. Lan can kính là vật liệu hiện đại, mang chất trong suốt để giải phóng tầm nhìn trong nhà ra và tạo nên sự phản xạ, khúc xạ ánh sáng làm mặt tiền thêm phần rực rỡ.

Mặc dù mức độ đầu tư của gia đình còn hạn chế nhưng ngôi nhà đã đạt được sự tối ưu khi cải tạo, vừa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của cả nhà nhưng vẫn phải hài hòa đầy đủ mọi lợi ích như sự an toàn của kết cấu, giá trị thẩm mĩ, giá trị công năng, hiệu quả kinh tế. Cả gia đình tôi đều tỏ ra thích thú với căn nhà mới được cải tạo, chào đón một năm mới với nhiều thành công.



Ngôi nhà vươn cao vững chãi với ba phần đế, thân và mái
được thiết kế với màu sắc khác nhau.

 
 Chậu hoa giấy và những luống hoa vừa để trang trí
vừa giúp cho ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên.

 
Không khí của mùa xuân vẫn đang tràn ngập.

 
 Lan can kính hiện đại, trong suốt giúp giải phóng tầm nhìn và làm cho mặt tiền
thêm phần rực rỡ khi ánh sáng chiếu vào.
 
 Mặt bằng của ngôi nhà được thiết kế theo dạng chữ L tạo nên
không gian thoáng và một khoảng sân nhỏ vuông vức.

 
Bình hoa tươi tô điểm cho phòng khách.

 
 
 Hệ thống đèn vừa để lấy sáng nhưng cũng là vật trang trí tạo nên
những gam màu khác nhau cho lối lên cầu thang.

 
 Phòng khách sang trọng, hiện đại với một ba mặt tường được thiết kế khác nhau.
Một mặt bằng gạch đa sắc, một mặt sơn và một mặt là rèm che.

 
Phòng ăn.

 
Phòng ngủ rộng rãi mới được cải tạo của hai vợ chồng tạo nên sự dễ chịu.

 
 

Phòng ngủ của hai cậu con trai với bộ ga gối màu đỏ mang biểu tượng
của đội bóng Manchester.

 
 Hai mặt cửa giúp lấy ánh sáng tự nhiên vào phòng.
 
-------------------
Vợ chồng anh Sơn sẽ được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của bạn". Đó là thẻ mua hàng trị giá 400.000 VNĐ của:
 
Cửa hàng nội thất Bon Decor
Địa chỉ: Ô số 3 -Tầng 1 - Siêu thị Coopmart Sài Gòn, Km10 Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 04.85855616 . Hotline: 098.229.8181
 
Chia sẻ