Nhà hàng tung chính sách "bà bầu miễn xếp hàng" gây tranh cãi: Phụ nữ mang thai được ưu tiên trở thành cái tội?

Trung Hạ,
Chia sẻ

Một số cư dân mạng cho rằng chính sách của nhà hàng không công bằng với những thực khách phải xếp hàng chờ tới lượt.

Mới đây, nhà hàng nổi tiếng "Huo Shao Yun" ở Trung Quốc đã ra mắt chính sách miễn xếp hàng dành cho bà bầu, tuy nhận được nhiều lời khen ngợi từ các bà bầu nhưng cũng khiến nhiều cư dân mạng nghi ngờ.

"Chẳng phải là không công bằng cho những khách hàng khác đã vất vả xếp hàng sao?".

Trước đó, chủ thương hiệu nhà hàng Huo Shao Yun đăng trên tài khoản Weibo về các dịch vụ ưu tiên phụ nữ mang thai, ông đã mạnh mẽ nói: "Người mẹ là vĩ đại nhất".

Có thể thấy, ông có những tình cảm và sự ưu ái nhất định dành cho phụ nữ mang thai.

Nhà hàng tung chính sách "bà bầu miễn xếp hàng" gây tranh cãi: Phụ nữ mang thai được ưu tiên trở thành cái tội?- Ảnh 1.

Một cảnh xếp hàng trong nhà hàng Huo Shao Yun, Trung Quốc

Chính sách đi ăn nhà hàng này chỉ đơn giản như việc nhường chỗ cho "người già, người bệnh, người khuyết tật và người mang thai" trên các phương tiện giao thông công cộng, tại sao vẫn có người thắc mắc và không chấp nhận?

Hóa ra một khách hàng đã chia sẻ trải nghiệm đi ăn ở nhà hàng Huo Shao Yun rằng khi xếp hàng chờ chỗ, cuối cùng cũng gần tới lượt mình, song anh ta đã gặp rất nhiều phụ nữ mang thai vào nhà hàng khiến anh phải đợi lâu hơn, mất cả tiếng đồng hồ.

Trước thắc mắc của cư dân mạng, phía nhà hàng Huo Shao Yun đã phản hồi rằng “phụ nữ mang thai được miễn xếp hàng” là một chính sách ưu đãi của thương hiệu.

Một số cư dân mạng cho rằng chính sách của nhà hàng không công bằng với những thực khách phải xếp hàng chờ tới lượt.

Nhiều người cho rằng họ có thể chấp nhận việc phụ nữ mang thai ngồi xếp hàng nhưng miễn xếp hàng luôn thì không được.

Ở phần bình luận, một lượng lớn bình luận vẫn ủng hộ cách làm của nhà hàng, cho thấy đại đa số người vẫn đồng tình với quan điểm phụ nữ có thai cần được ưu tiên.

Đôi khi, luôn có một số người theo đuổi quá mức cái gọi là "sự công bằng", khiến họ trở nên "khắt khe" hơn và cố gắng tìm ra lỗi lầm khi nhìn vào một số vấn đề xã hội tưởng chừng đơn giản.

Cũng giống như lợi ích "phụ nữ mang thai được miễn xếp hàng" do nhà hàng Huo Shao Yun đưa ra, đó là một điều tốt từ cả góc độ xã hội và cá nhân.

Ở góc độ xã hội, việc chăm sóc phụ nữ, đặc biệt phụ nữ mang thai là biểu hiện của văn minh. Là đàn ông, có thể bạn không nhận ra việc mang thai của phụ nữ khó khăn đến mức nào, chưa kể đến việc cơ thể bị biến dạng do mang thai gần mười tháng, cuộc sống đầy bất tiện.

Nhà hàng tung chính sách "bà bầu miễn xếp hàng" gây tranh cãi: Phụ nữ mang thai được ưu tiên trở thành cái tội?- Ảnh 2.

Tại sao chúng ta không chỉ thấy họ không phải xếp hàng, mà lại không thể thấy họ lê lết thân hình nặng nề mang trong mình hạt giống của một sinh linh chuẩn bị chào đời.

Thực chất đây chỉ là một vấn đề rất nhỏ, sở dĩ được cư dân mạng bàn tán là vì nó chạm đến sự căng thẳng của một số người theo đuổi “sự công bằng”.

Trên thực tế, từ xa xưa đến nay, sự công bằng tuyệt đối chưa hề tồn tại. Ngẫm nghĩ lại, có gì bất công khi ưu tiên cho phụ nữ mang thai?

Bao dung hơn với phụ nữ mang thai không chỉ là biểu hiện của văn minh. Hãy nghĩ đến những người mẹ, người chị, con gái của chúng ta, họ đều đã hoặc sẽ trải qua điều đó trong tương lai.

Cuối cùng, nếu thực sự không thể chấp nhận chính sách của nhà hàng, bạn có thể đến nhà hàng khác để cho bản thân thoải mái hơn.

Bạn nghĩ như thế nào về chính sách "bà bầu được miễn xếp hàng" của chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Trung Quốc này?

Nguồn: 163

Chia sẻ