Vào nhà hàng gọi 2 cà phê và 2 bánh mỳ, thực khách ngã ngửa khi nhìn con số trên hóa đơn thanh toán, dân mạng nhìn cũng "muốn xỉu"

Minh Nhật,
Chia sẻ

Những chiếc hóa đơn thanh toán "quá lố" luôn là đề tài thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo News.com.au, mới đây, 2 thực khách đến dùng bữa đã học được "bài học đắt giá" khi đến ăn sáng tại một quán cà phê ven biển ở thành phố Darwin (Australia).

Dẫu biết rằng đó là khu vực kinh doanh du lịch, nhưng nhìn tờ hóa đơn thanh toán bữa sáng của họ, không ai tránh được kinh ngạc. Tổng số tiền thanh toán lên tới 77 AUD (tương đương hơn 1,2 triệu VNĐ) sau khi chỉ gọi 4 món đồ ăn uống nhẹ - 2 trong số đó là cà phê.

Vào nhà hàng gọi 2 cà phê và 2 bánh mỳ, thực khách ngã ngửa khi nhìn con số trên hóa đơn thanh toán, dân mạng nhìn cũng "muốn xỉu" - Ảnh 1.

Hóa đơn thanh toán lên tới 77 AUD (1,2 triệu VNĐ) dù gọi món đơn giản.

Vị thực khách đã đăng tải bức ảnh chụp hóa đơn lên diễn đàn Reddit và kể vắn tắt câu chuyện. Theo đó, 2 người bước vào một quán cà phê ven biển ở thành phố Darwin và gọi 2 món là thịt xông khói và trứng cuộn, thêm bơ vào mỗi món. Đồ uống đi kèm là 2 ly cà phê đá với kem.

Cuộc ăn uống vui vẻ cho tới khi nhân viên mang hóa đơn thanh toán đến. Họ choáng váng khi thấy con số tổng cộng là 77 AUD. Trong đó có khoản phụ phí 7 AUD (114.000 VNĐ) vì hôm đó là Chủ nhật, nâng tổng số tiền lên 77 AUD.

"Dành cho những người nghi ngờ: Vâng, tôi thực sự đã trả 77 AUD cho ổ trứng cuộn, đĩa thịt xông khói và 2 ly cà phê đá tại một quán cà phê bên bờ biển Darwin ngày hôm qua", bài đăng có đoạn.

Vào nhà hàng gọi 2 cà phê và 2 bánh mỳ, thực khách ngã ngửa khi nhìn con số trên hóa đơn thanh toán, dân mạng nhìn cũng "muốn xỉu" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Bài đăng đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho biết rằng dù đồ ăn có ngon cỡ nào đi chăng nữa thì họ chắc chắn đã học được bài học về việc quẹt thẻ vô tư mà không kiểm tra tổng số tiền phải thanh toán. Những người khác cũng bị sốc trước những đồ ăn sáng đắt tiền thế này.

"Thật ngớ ngẩn. Đồ ăn uống ngon bổ dưỡng cỡ nào mà giá cao đến vậy?", một người dùng mạng xã hội tỏ ý thắc mắc.

Một người khác bình luận: "19 AUD (310.000 VNĐ) cho hai miếng thịt xông khói và trứng cuộn là quá đắt rồi, mặc dù bơ với giá 3 AUD (50.000 VNĐ) là mức giá khá tốt".

"10 AUD cho một ly cà phê đá, cái quái gì vậy? Cộng thêm 3 AUD cho đá sao? Ký hiệu I/C là gì vậy? Chẳng lẽ là kem", người khác bày tỏ sự kinh ngạc.

Một người dùng mạng xã hội cho biết: "Ngay cả khi không tính phụ phí vào Chủ nhật thì một bữa sáng như vậy vẫn quá đắt đỏ. Tổng là 13 AUD (212.000 VNĐ) cho một ly cà phê đá".

"Tôi đã ngừng ra ngoài ăn khi bữa ăn tối tăng từ 20 AUD lên 30 AUD cho món gà schnitzel, tôi đang hưởng trợ cấp khuyết tật và không đủ khả năng chi trả", một người nhấn mạnh.

Người khác nói thêm: "Đó là lý do tại sao tôi không ra ngoài ăn nữa".

Thậm chí có người còn thốt lên rằng vị thực khách đã bị lừa, kể cả đồ ăn uống có đắt cũng không thể đắt đến mức vô lý như vậy được.

Một cư dân mạng khác tiết lộ: "Nếu tôi nhìn thấy mức giá như vậy ở một quán cà phê, tôi sẽ bước ra ngoài ngay lập tức mà không gọi món gì nữa".

Nguồn: News.com.au

Chia sẻ