Giáng Sinh 2011

Người tuyết lấp lánh trang trí nhà mình dịp Giáng Sinh

Thúy Lâm, ảnh: craftpassion,
Chia sẻ

Còn gì ý nghĩa hơn khi trang trí nhà bằng những thứ xinh xắn do chính bạn tạo ra. Cách làm không khó chút nào đâu nhé!

 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

- 1 quả bóng xốp đường kính 2 cm
- 1 quả bóng xốp đường kính 4 cm. Độ dài đường kính của bóng xốp tùy thuộc vào độ lớn của người tuyết mà bạn muốn tạo. Nếu bạn thích một chú người tuyết lớn hơn thì chọn bóng xốp lớn hơn. Tỷ lệ 2 quả bóng xốp là 1 : 2 (như trường hợp này là 2cm : 4cm).
- 1 miếng vải dạ nhỏ màu đỏ.
- 1 túi kim tuyến trắng
- 1 sợi len trắng dài khoảng 3-4 cm
- Keo dán
- 2 hạt cườm nhỏ màu đen làm mắt và miệng, vài chiếc khuy trang trí trước bụng và 1 chiếc khuy sẫm màu làm mũi người tuyết.

Dụng cụ:

1. Dao cắt giấy
2. Keo nến
3. Bàn chải nhỏ
4. Hoa dây
5. Bút chì hoặc bút bi
6. Nhíp nhọn
 
 

Bước 1:

Cắt một phần nhỏ của bóng xốp lớn (4cm) để tạo ra một bề mặt phẳng.

 

Bước 2:

Đặt quả bóng xốp nhỏ lên đỉnh quả bóng xốp lớn tại vị trí mặt phẳng vừa cắt, rỏ một chút keo lên phần tiếp xúc để gắn kết 2 quả bóng, giữ một vài giây cho đến khi keo khô.

 

Bước 3:

Bôi một lớp keo trong lên bề mặt xốp.

Đổ lớp nhũ kim tuyến ra một mặt phẳng, bạn có thể đổ vào một chiếc đĩa cho sạch sẽ, sau đó dùng một chiếc kim lớn xuyên qua đỉnh quả bóng xốp (để khi lăn nhũ bề mặt sẽ được bám đều hơn) rồi cầm đầu kim lăn bóng xốp qua lớp nhũ kim tuyến cho phủ đều. Ở các đoạn cong, nhũ khó len vào bạn có thể rắc trực tiếp lên bề mặt.

 

Bước 4:

Trong khi chờ keo khô thì bạn chuẩn bị phụ kiện cho người tuyết nhé!

Cắt 1 miếng vải dạ đỏ hình tròn, đường kính khoảng 2cm rồi gập đôi và cắt tại đường gập để làm mũ.

Cắt 1 dải vải dài khoảng 8cm, rộng 1cm để làm khăn.

1 miếng vải đen hình trái tim làm mũi

 

Bước 5:

Cuộn hình bán nguyệt thành hình nón, ướm thử lên đầu người tuyết, điều chỉnh cho vừa vặn rồi đánh dấu lại.

Sau đó bôi một lớp keo dán mỏng lên phần vải đã được đánh dấu, chờ cho lớp keo khô một chút rồi mới đóng chóp mũ lại để tránh nếp vải bị xê dịch. Thời gian khô tùy thuộc vào từng loại keo.

 

Đóng vùng hình chóp lại là bạn đã có chiếc mũ cho người tuyết.

 

Tiếp tục bôi một lớp keo ở phần mép bên trong của chiếc mũ.

 

Đội mũ lên đầu người tuyết rồi bôi một lớp keo mỏng quanh rìa mũ và dính sợi len trắng bao quanh.

 

Nếu bạn muốn uốn cong chiếc mũ thì bôi chút keo dán ở mặt sau của mũ, sau đó bẻ gập chóp mũ xuống và giữ nếp dán bằng một kẹp áo cho đến khi keo khô.

Dùng nhíp đầu nhọn, cẩn thận dán mắt, mũi và miệng lên mặt người tuyết bằng keo dán.
 

Trang điểm thêm cho người tuyết bằng vài chiếc khuy tròn trước ngực cho đẹp mắt. Để qua đêm cho người tuyết khô hoàn toàn.

Cẩn thận quàng chiếc khăn vào cổ người tuyết và cố định lại bằng một chút keo là xong!

Chú người tuyết xinh xắn đã sẵn sàng cho đêm Giáng Sinh. Bạn có thể trang trí cho những góc nhỏ, treo lên cây thông hoặc tô điểm cho bàn tiệc thêm sinh động.

 
 
 
Thay đổi một vài nét trang trí bạn đã có được một chú người tuyết khác trông đáng yêu không kém!
 

Chúc các bạn thành công!

 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.
Chia sẻ