Người mẹ già "cầu xin" con gái đừng sinh đứa con thứ 3, nói lý do khiến dân mạng nhiệt liệt tán thành, chỉ trích cô con gái vô cảm

Minh Nhật,
Chia sẻ

Đông con, đông cháu là điều đáng quý nhưng có phải nhà ai cũng đủ sức gồng gánh?!

Khi chi phí chăm sóc trẻ nhỏ liên tục tăng theo năm tháng và sự biến động của thế giới, nghiên cứu của trang Care.com cho thấy rằng 47% cha mẹ chi tối thiểu 18.000 USD (tương đương khoảng 443 triệu VNĐ) mỗi năm cho các chi phí chăm sóc trẻ. Trong đó bao gồm cả thuê người giữ trẻ ban ngày và chi phí sinh hoạt khác. Kể cả khi có các thành viên trong gia đình và bạn bè giúp đỡ, điều này vẫn quá sức.

Mới đây, một người phụ nữ lớn tuổi đã chia sẻ câu chuyện của gia đình mình lên diễn đàn Reddit để xin ý kiến cư dân mạng về vấn đề chi phí chăm sóc trẻ.

Người mẹ già "cầu xin" con gái đừng sinh đứa con thứ 3, nói lý do khiến dân mạng nhiệt liệt tán thành, chỉ trích cô con gái vô cảm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bà cho biết mình đã từ chối chăm cháu cho cô con gái đang cân nhắc sinh đứa con thứ 3. Sau khi tranh cãi với con gái về vấn đề này, người phụ nữ đã lên diễn đàn Reddit để hỏi liệu mình có sai hay không khi từ chối trông nom cháu lúc con gái muốn đẻ đứa thứ 3.

Nhọc nhằn chăm cháu để con gái bớt khổ

Trong bài đăng của mình, người bà giải thích rằng trong 5 năm qua, bà và chồng đã là người "chăm sóc trẻ toàn thời gian" không công cho con gái để cô tiếp tục làm việc toàn thời gian và quan trọng là được hưởng cuộc sống thoải mái.

"Sự sắp xếp của chúng tôi đã ổn thỏa và vợ chồng tôi rất yêu các cháu", bà thừa nhận, nhưng lưu ý rằng bà bắt đầu cảm thấy "bị lợi dụng" vào khoảng năm thứ 3 khi cả con gái và con rể của bà đều bắt đầu làm việc tại nhà lúc Covid-19 ập đến.

Bà viết: "Vào năm 2020, trong thời gian phong tỏa, cả 2 vợ chồng con gái tôi đều làm việc ở nhà. Chúng nhờ vợ chồng tôi trông giữ bọn trẻ cả ngày. Còn chúng tôi thì muốn chia ca thời gian trong tuần vì trường mầm non đóng cửa. Ông bà chăm các cháu 3 ngày/tuần, còn lại là trách nhiệm của bố mẹ chúng".

Người mẹ già "cầu xin" con gái đừng sinh đứa con thứ 3, nói lý do khiến dân mạng nhiệt liệt tán thành, chỉ trích cô con gái vô cảm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, sau đó, mọi chuyện càng trở nên rối ren hơn khi vợ chồng con gái bà muốn con ở với ông bà thay vì đi học. Thậm chí, họ còn nhờ ông bà trông con giúp 1 tuần để đi du lịch vì mang theo cả 2 đứa trẻ thì chi phí đội lên rất nhiều.

Theo bài đăng của người phụ nữ, có vẻ như việc duy trì sự ổn định tài chính là ưu tiên hàng đầu của con gái và con rể bà.

Đó là lý do vì sao khi con gái tiết lộ với bà rằng cô đang có ý định sinh thêm một đứa con nữa, bà đã rất sốc.

Cầu xin con đừng sinh đứa thứ 3

"Tôi hỏi con bé kế hoạch chăm sóc con cái của con là gì. Con bé nhìn tôi như thể tôi bị điên!", người phụ nữ viết về khoảnh khắc bà biết tin con gái mình có kế hoạch sinh thêm con. "Sau đó, tôi nói với con bé rằng chúng tôi không phải là lựa chọn khả thi để chăm sóc trẻ sơ sinh và cầu xin con xem xét lại".

Con gái bà sau đó đổ lỗi cho mẹ về việc khiến cô phải lựa chọn giữa ước mơ có 3 đứa con và sự ổn định tài chính. Tức là, nếu bà không chăm cháu giúp thì cô buộc phải bỏ tiền ra để thuê người trông trẻ, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tài chính của cô.

Thực tế thì, mối lo ngại của cô con gái trong câu chuyện này là có cơ sở, vì Giám đốc điều hành Care.com Brad Wilson đã nói rằng: "Trong vòng 5 năm đầu đời của con, cha mẹ đang bị rơi vào một 'lỗ hổng tài chính' gần như không thể thoát ra được".

Người mẹ già "cầu xin" con gái đừng sinh đứa con thứ 3, nói lý do khiến dân mạng nhiệt liệt tán thành, chỉ trích cô con gái vô cảm - Ảnh 3.

Tuy nhiên, người phụ nữ lớn tuổi cho biết, con gái bà đã có "hai đứa con xinh đẹp, tài chính gia đình ổn định" và "không nên phá hỏng điều đó bằng một đứa con khác”.

Bà viết: "Ở một mức độ nào đó, chúng tôi cảm thấy như mình đang quay trở lại những ngày làm cha làm mẹ hồi xưa và chúng tôi không muốn bắt đầu lại từ đầu với một đứa trẻ sơ sinh".

Theo thống kê của tờ Fortune, hơn 40% các cặp vợ chồng dựa vào chính của bố mẹ mình để chăm sóc con cái.

Những cặp vợ chồng có ông bà chăm sóc con giúp đều là những người "cực may mắn". Tuy nhiên, điều quan trọng là họ không nên vì thế để dồn hết trách nhiệm cho ông bà.

Các gia đình phải đặt ra - và tuyệt đối tuân thủ - các ranh giới để giữ cho các mối quan hệ của chính họ và tình trạng tài chính ổn định.

Các thành viên diễn đàn Reddit đều đồng ý rằng ông bà có lý khi từ chối chăm sóc trẻ toàn thời gian, đặc biệt là khi chưa được yêu cầu trước.

"Lựa chọn có con đồng nghĩa với việc nghĩ đến việc chăm sóc con", một người bình luận. "Thật điên rồ khi con gái của bà tự ý quyết định mà không nghĩ đến ý kiến và sự vất vả của bố mẹ mình".

Một người khác nói thêm: "Nếu cô ấy không đủ khả năng chăm sóc con cái và ổn định về mặt tài chính thì cô ấy không thể sinh con thứ 3. Bà không bắt cô ấy phải lựa chọn bất cứ điều gì, bà chỉ đơn giản là đang cố gắng tận hưởng thời gian nghỉ hưu của mình chứ không phải một công việc mới là bảo mẫu".

Nguồn: Your Tango

Chia sẻ