Người lái xe Camry gây tai nạn không có bằng lái, uống rượu từ trước 7g30 sáng

Thế Long,
Chia sẻ

Theo thông tin ban đầu thì người cầm lái chiếc Camry gây tai nạn liên hoàn là một cô gái trẻ. Tuy nhiên sau ít giờ đồng hồ, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô Camry đã đến cơ quan công an trình diện và khai báo về nguyên nhân gây tai nạn.

Liên quan đến sự việc, chiều cùng ngày, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Viết Chức - Phó trưởng Công an quận Long Biên - cho biết, tài xế điều khiển chiếc xe Toyota Camry BKS 29A-866.23 đã đến cơ quan công an trình diện. 

Tài xế uống rượu từ trước 7g30?

Thượng tá Chức cho hay, danh tính tài xế trên được xác định là Nguyễn Văn Vinh (SN 1977, trú tại số 43 tổ 15 phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội). Bước đầu, tài xế Vinh khai nhận, do anh đạp nhầm chân ga, chiếc xe Camry đã vọt lên, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên. 

tai nan
Nguyễn Văn Vinh tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an Vinh khai khoảng 7h30 ngày 29/2, thấy một chiếc xe ô tô Toyota Camry của khách đưa đến cửa hàng của gia đình để rửa xe có cắm chìa khóa ở ổ, Vinh đã mở cửa xe để ngồi vào ghế lái. Lúc này có cháu Phương Anh, sinh năm 1991, trú cùng địa chỉ ngồi ở phía sau. Khi vào xe Vinh thấy đèn báo trên taplo của xe nhấp nháy, tưởng xe có vấn đề hư hỏng nên Vinh quyết định lái xe đến một gara ô tô trên đường  Ái Mộ để nhờ xem có hư hỏng không. 

Khi lái đến phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội), anh Vinh vào cua và đánh lái quá rộng dẫn đến lấn làn, va chạm với một phương tiện rồi cuống, đạp nhầm chân ga dẫn đến gây tai nạn liên hoàn. 

Theo lời khai của Vinh, anh ta không có bằng lái, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Cụ thề năm 1996 Vinh bị TAND TP Hà Nội xử 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và năm 1999 anh bị TAND TP Hà Nội xử giam 39 tháng về tội cướp giật tài sản. Vinh cũng khai nhận trước khi lái xe gây ra tai nạn có uống rượu.

“Chúng tôi không còn lời nào để tả”

Sau nhiều giờ xảy ra vụ tai nạn, hiện trường đã được dọn dẹp, nhưng nhiều người dân ở phố Ái Mộ, quận Long Biên vẫn chưa hết bàng hoàng.

Người chứng kiến thì tỏ ra vẫn chưa hết “hoàn hồn”, người xem lại clip thì tỏ ra vô cùng phẫn nộ.
Chúng tôi không còn lời nào để tả về sự khủng khiếp của vụ tai nạn. Đáng thương vô cùng cho cảnh tượng hai ông cháu với cái chết oan uổng”, ông Trần Văn Lâm, người địa phương nói.

Còn chị Thu Phương, người đi đường chứng kiến cảnh tượng và tỏ ra phẫn nộ: “Khi xảy ra tai nạn, tôi chắc chắn thấy có 1 cô gái, một người đàn ông. Vì thấy nạn nhân nằm la liệt, xe máy bắn tung vào bên đường. Chúng tôi phải tập trung đưa nạn nhân đi cấp cứu và hô hào bà con…”

Trấn tĩnh lại, chị Phương cho hay, đi từ cách hiện trường khoảng 20 mét, chị thấy cháu Hân bị tông trực diện văng khỏi xe lên vỉa hè, còn ông Tiến bị văng trúng cửa sắt ngôi nhà 33, rồi rơi xuống đất. 
Tiếp tục nhìn lên vỉa hè chị đã thấy một người nữ (bà Nguyễn Thị Trúc (47 tuổi, trú khu phố, đi bộ ở mép đường ra chợ) đang nằm dưới đường.

Chỉ trong chốc lát, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. Tất cả những ai kéo đến đều rơi nước mắt”, chị Phương nói lại.

Cũng theo lời nhân chứng, trước lúc tài xế bỏ đi, nhiều người nhận thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen xám bước ra từ xe ô tô, mở cửa cho người phụ nữ bước ra. 

"Anh ta bước ra khỏi xe, mặt mũi đỏ gay chửi thề, đe dọa người quay sau đó rời đi", một nhân chứng kể.

Cũng theo một số nhân chứng, trước khi chiếc xe Camry gây tai nạn, đã có va chạm với một chiếc xe 7 chỗ ngồi cách hiện trường khoảng 400m.

Ai là người điều khiển xe “điên” ở Hà Nội khiến 2 người lớn, 1 trẻ em tử vong?
Người ông chở cháu đi học đúng làn đường nhưng vẫn bị xe ô tô tông tử vong (Ảnh otofun).

Về thông tin cô gái trẻ tuổi là người cầm lái chiếc xe gây tai nạn, Thượng tá Chức cho hay, sau khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng để làm rõ. 

Ai là người điều khiển xe “điên” ở Hà Nội khiến 2 người lớn, 1 trẻ em tử vong?
(Ảnh otofun)

tan nan
Nguyễn Văn Vinh gây tai nạn chết 3 người tại cơ quan công an.

Như tin trước đó chúng tôi đã đưa, khoảng 7hg30 sáng nay, 29/2, chiếc ô tô Camry BKS 29A-866.23 lưu thông trên phố Ái Mộ (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã bị mất lái, gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong. 

tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định gồm: bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ), ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở tổ 7 phường Bồ Đề) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm).

Ông Tiến đang chở cháu Hân đi học thì gặp nạn, còn bà Trúc đang đi bộ dọc đường. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, có nhiều thông tin khác nhau về người cầm lái chiếc xe Camry. Nhiều người dân cho rằng, chiếc xe trên do một cô gái trẻ điều khiển. Một số clip được phát tán trên mạng lại cho thấy hình ảnh một thanh niên ngồi tại ghế lái chiếc xe gây tai nạn, hai túi khí bung ra. 

Ngay sau xảy ra vụ việc, tài xế bỏ đi khỏi hiện trường, người dân chỉ kịp nhìn thấy sự xuất hiện có một cô gái trẻ và người này cũng lập tức rời đi nơi khác. Sự việc trên gây tranh cãi về việc ai là người điều khiển chiếc xe ô tô trên gây ra tai nạn nói trên. 

Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ các đoạn băng ghi lại thời điểm xảy ra tai nạn từ các camera giám sát của các nhà dân xung quanh. 

Qua đó, cơ quan công an đã làm rõ và vận động người điều khiển đến cơ quan công an trình diện. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Chia sẻ