Hà Nội: Xe Camry gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người lớn, 1 trẻ em tử vong

Minh Ngọc-Lê Bảo,
Chia sẻ

Chiếc xe ô tô Camry bất ngờ mất lái gây ra tai nạn khiến 3 người tử vong. Trong đó, có một bé gái 6 tuổi đang được ông chở đi học.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 29/2 trước cửa số nhà 35 phố Ái Mộ, quận Long Biên - Hà Nội khiến ba người, trong đó có một bé gái tử vong.

Theo người dân khu vực, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô 4 chỗ bất ngờ lao từ bên trái đường đi lên vỉa hè và đâm thẳng vào số nhà 35 phố Ái Mộ.

Vụ tai nạn làm khoảng 5 chiếc xe máy nằm la liệt trên vỉa hè và nhiều người bị thương tại chỗ.

Hiện lực lượng chức năng xác định đã có 2 người tử vong và 1 bé gái 6 tuổi nguy kịch. Bé gái sau đó cũng tử vong trong bệnh viện do chấn thương quá nặng.

Lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm: Bà Nguyễn Thị Tr.(SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội); ông Trần Việt T. (SN 1952, ở Tổ 7 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu Trần Gia H. (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm). Trong đó, ông T. là ông của cháu H., trên đường chở cháu gái đi học đã gặp nạn. Còn bà Tr. đang đi bộ cũng bị chiếc xe Camry đâm phải.

tai nạn
Nhiều xe máy bị vỡ nát sau vụ tai nạn.

Đến gần 10 giờ sáng, lực lượng chức năng và cơ quan công an quận Long Biên vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Tuấn nhà ở khu vực xảy ra vụ tai nạn cho biết: “Tôi đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng động rất mạnh, khi chạy ra thì phát hiện chiếc ô tô đã đâm vào nhà mình rồi. Xung quanh có đến 3 người nằm bất động, dưới đất nhiều chiếc xe máy nằm chỏng chơ”.

Cũng theo lời ông Tuấn thì: “Trong số 3 người gặp nạn thì có 1 cháu bé khoảng 6 tuổi bị hất văng khỏi chiếc xe máy và bị thương rất nặng phần đầu. Đặc biệt, cháu bé là cháu ruột của người đàn ông chở trên xe máy, còn 1 người phụ nữ nữa thì đang đi bộ đi chợ thì gặp nạn”.

Theo nhiều người thì ngay sau khi gây tai nạn, nhiều người nhìn thấy một cô gái trẻ trong xe rất hốt hoảng, lo sợ và nhanh chóng rời khỏi xe và hiện trường.

Đặc biệt, khi vụ tai nạn xảy ra cả 3 nạn nhân đều ở gần hiện trường nên người thân nhanh chóng có mặt .

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Đức Chung – Đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) số 5 – Công an TP. Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận sự việc, lực lượng CSGT số 5 đã khẩn trương có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp cùng với các nhân chứng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang nhanh chóng tiến hành điều tra, xử lý vụ tai nạn này.

Một số hình ảnh tại hiện trường và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin:

nữ tài xế
Cảnh sát đến hiện trường

nữ tài xế

nữ tài xế
Chiếc xe dừng lại trước số nhà 35 Ái Mộ

nữ tài xế
Hai người tử vong tại chỗ

nữ tài xế



nữ tài xế
Hàng loạt xe máy nằm la liệt

tai nạn
Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn vẫn chưa hết sợ hãi.

Chia sẻ