Người đẹp trình diễn bikini trên sườn núi cheo leo cao 2.000m gây tranh cãi

Lê Minh ,
Chia sẻ

Các cô gái Trung Quốc tham dự cuộc thi sắc đẹp “Hoa khôi Bikini” đã vượt qua nỗi sợ hãi để trình diễn thời trang áo tắm trên một sườn núi cheo leo cao 2000m so với mặt đất.

Các cô gái đã phải gạt đi nỗi sợ hãi về độ cao khi họ buộc phải trình diễn thời trang dọc theo một lối đi nhỏ hẹp trên sườn núi có độ cao 2.000m so với mặt đất trong bộ bikini màu đỏ và giày cao gót đen trong “thử thách điềm tĩnh”, phần thi quan trọng của một cuộc thi sắc đẹp ở Trung Quốc.

Theo tờ People's Daily Online, thách thức là một phần quan trọng của cuộc thi Hoa khôi Bikini, nội dung nằm trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ ở Trung Quốc, đã được tiến hành từ năm 2005.

“Trước hết, thử thách giúp cho chúng tôi trở nên can đảm hơn, kế đến chúng cho phép chúng tôi thực hành những kỹ năng cơ bản nhất”, Yang Ningqing, một thí sinh chia sẻ cảm nhận. “Sàn diễn thời trang này, dù là một nơi rất thô sơ, nhỏ hẹp, vẫn cho phép chúng tôi thể hiện những tư thế đẹp nhất”, cô nói.

Wang Linwei, một thí sinh khác cho biết: “Tôi chưa bao giờ được đào tạo để trình diễn trên một vách đá, tôi không nói dối là có một chút đáng sợ khi nhìn xuống từ đây”. Lối đi không đồng đều dọc theo sườn núi Luanchuan Laojun ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, chỉ rộng có 1 mét đã ít nhiều giảm bớt sự căng thẳng của các thí sinh. Nhiều thí sinh quyết định trình diễn bằng chân trần để tránh các ổ gà.

Các cô gái tham dự cuộc thi sắc đẹp khoe mình ở độ cao 2000m gây tranh cãi_1
 Các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa khôi Bikini không dám nhìn xuống bên dưới khi đứng trên một sàn diễn bằng kính, ở độ cao 2000m trênsườn núi Luanchuan Laojun.

Các cô gái tham dự cuộc thi sắc đẹp khoe mình ở độ cao 2000m gây tranh cãi_2
Nhiều cô gái vịn chặt lan can khi đi bộ trên con đường nhỏ hẹp trên vách núi.

Các cô gái tham dự cuộc thi sắc đẹp khoe mình ở độ cao 2000m gây tranh cãi_3
Các thí sinh đang khoe dáng trong bối cảnh nền tuyệt đẹp ở núi Luanchuan Laojun, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Các cô gái tham dự cuộc thi sắc đẹp khoe mình ở độ cao 2000m gây tranh cãi_4
Các thí sinh bước đi thận trọng trên đôi giày cao gót.

Các cô gái tham dự cuộc thi sắc đẹp khoe mình ở độ cao 2000m gây tranh cãi_5
Ban giám khảo cuộc thi cho biết họ muốn kiểm tra sự bình tĩnh của các thí sinh khi phải chị áp lực.

Trong khi nhiều thí sinh dường như thích thú với thử thách này thì nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã chỉ trích ban tổ chức đặt các cô gái vào tình thế nguy hiểm khi trình diễn dọc theo sườn núi quá cao. Một người đã thốt lên: “Ai là người điên rồ đã đưa ra ý tưởng tồi tệ này để tra tấn các người đẹp vậy? Có quá nhiều gió trên núi. Hãy thử đưa con gái của bạn lên trên vách đá ấy với bộ bikini trên người, bạn có dám làm không?”.

Đây không phải là lần đầu tiên BTC cuộc thi đẩy thí sinh của họ đến giới hạn của sự điềm tĩnh khi trình diễn. Năm 2001, các thí sinh tham gia cuộc thi này đã phải trình diễn bikini ở nhiệt độ -16 độ C.

Theo Dailymail 

Chia sẻ