Ngủ trưa 2 mắt nhắm không chặt, bé gái bị cô giáo mầm non lôi vào góc khuất đánh

Khánh Chi,
Chia sẻ

Gần đây, một bé gái 6 tuổi ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã bị cô giáo mầm non đánh thâm tím tay vì không ngủ trưa.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h22 ngày 4/7/2017 tại 1 lớp mẫu giáo lớn. Theo clip ghi lại, khi đang trong giờ ngủ trưa, 1 bé gái bị cô giáo hung bạo lôi dậy, kéo mạnh vào 1 căn phòng nhỏ khác không có camera. Dù bé gái có ghì lại không chịu vào thì vẫn bị cô giáo lôi đi.

Clip ghi lại sự việc.

Vì căn phòng đó không trang bị camera nên phụ huynh không chắc cô giáo đã có hành vi thế nào với bé hay liệu cô có ngược đãi học sinh hay không. Chỉ đến khi bé tan học về nhà, phụ huynh phát hiện trên tay bé có 1 số vết bầm tím nên mới tìm đến trường yêu cầu làm rõ mọi chuyện.

Ban đầu, hiệu trưởng trường mầm non cho rằng cô giáo Tôn trong clip không hề cố ý làm bé bị thương, hơn nữa vết thương này rất nhẹ. Sau khi xem xong ảnh và clip, hiệu trưởng mới thốt lên thừa nhận rằng hành vi xử phạt học sinh của cô giáo này là sai, không đúng với đạo đức của một giáo viên. Phía nhà trường còn phát hiện ra, đây không phải lần đầu tiên cô giáo Tôn có hành vi bạo hành học sinh như vậy.

Mẹ của bé gái cho biết, con gái chị bị cô đánh do khi ngủ trưa, 2 mắt nhắm không chặt. Cơ quan giáo dục địa phương cũng đã khẳng định độ xác thực của vụ việc này đồng thời yêu cầu trường mầm non trên lập tức tạm dừng hoạt động để tiếp nhận xử phạt cho hành vi của cô giáo này.

Nguồn: Pearvideo

Chia sẻ