Bé 5 tuổi vỡ nhãn cầu sau giờ ngủ trưa ở trường

Khánh Chi,
Chia sẻ

Gần đây, bé Phong Phong 5 tuổi ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã gặp phải 1 tai nạn đáng tiếc khi đang ngủ trưa ở trường mầm non khiến mắt trái của bé bị hỏng.

13h ngày 10/5, người nhà Phong Phong nhận được cuộc từ trường mầm non nói rằng bé bị thương ở mắt và đã nhập viện. Cụ thể là trong khi bé ngủ trưa, cánh cửa làm bằng thủy tinh bên giường bé đột nhiên bị vỡ toang và 1 mảnh thủy tinh đã không may bắn vào mắt bé. 

Kết quả chẩn đoán cho thấy, nhãn cầu trái của Phong Phong bị vỡ, võng mạc bị chấn thương nặng. Cả gia đình Phong Phong ai cũng đau lòng. Em còn quá nhỏ để nhận thức được rằng mắt trái của mình bị mù.

Bé 5 tuổi vỡ nhãn cầu sau giờ ngủ trưa ở trường - Ảnh 1.

Nhãn cầu trái của bé trai bị dỡ do mảnh thủy tinh cắm vào

Bé 5 tuổi vỡ nhãn cầu sau giờ ngủ trưa ở trường - Ảnh 2.

Ảnh chụp Phong Phong khi đang điều trị trong viện

Hiệu trưởng trường mầm non cho biết, bên ngoài cửa sổ cách 50m là 1 khu phế liệu. Hôm đó, có 1 ông lão nhặt ve chai bên ngoài do không cẩn thận đã đụng ống nước vào cửa kính làm cửa vỡ và gây tai nạn cho bé Phong Phong đang ngủ bên trong.

Sự việc này sẽ được làm rõ hơn và thương lượng bồi thường theo đúng trình tự pháp luật. Trước mắt, ca phẫu thuật của bé đã hoàn thành nhưng mắt trái của bé vẫn chưa nhìn thấy được, có khả năng mắt trái sẽ bị mù vĩnh viễn. Hiện Phong Phong đã ra viện và được đưa về nhà để dưỡng thương.

Bé 5 tuổi vỡ nhãn cầu sau giờ ngủ trưa ở trường - Ảnh 3.

Tác động vô tình bên ngoài khiến cửa kính vỡ và mảnh thủy tinh gây thương tích cho bé trai bên trong

Nguồn: Sina

Chia sẻ