"Ngó" ngôi nhà rực rỡ sắc màu của cặp đôi ở Cầu Giấy

Chu Thu Thảo, nguồn ảnh: aFamily,
Chia sẻ

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm ngôi nhà rất đáng yêu và rực rỡ sắc màu của cặp vợ chồng trẻ Chu Thu Thảo - Nguyễn Sơn Tùng, cùng sinh ngày 15/5/1985, ở khu vực Cầu Giấy.

Tôi là Chu Thu Thảo và chồng tôi là Nguyễn Sơn Tùng, cùng sinh ngày 15 tháng 5 năm 1985. Tôi hiện đang làm quản lý tại Upz Team Wedding Photo, còn chồng tôi là trưởng dự án IT của Techcombank. Trước khi cưới, hai vợ chồng tôi đã yêu nhau gần 7 năm và có 5 năm xa nhau khi chồng tôi đi du học và làm việc tại Singapore. Những xa cách, cố gắng, đợi chờ rồi cũng qua, giờ đây chúng tôi đã là một gia đình.

 

Với một chút may mắn, rất nhiều nỗ lực và sau nửa năm trông thợ xây nhà, bốn tháng dọn dẹp, mua sắm, trang trí, chúng tôi đã có một tổ ấm riêng đúng với cá tính của cả hai đứa. Từng góc trong ngôi nhà đều chứa đựng đầy những kỉ niệm và tình yêu của hai vợ chồng.
 
 
Nhà của chúng tôi có tổng diện tích là hơn 70m2 nằm trên đường Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy Hà Nội, gồm một phòng ngủ chính, một phòng khách nối với bếp và một phòng còn trống để dành cho bé sau này. Các vật dụng và đồ dùng trong nhà được chúng tôi đặt hoặc tìm mua ở các cửa hàng nội thất ở Việt Nam và Singapore.
 
Hai vợ chồng đã lên kế hoạch cho từng chi tiết trong nhà để làm sao mua đồ vừa được đẹp, hợp lí mà lại vừa túi tiền. Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm khi chọn nội thất cho ngôi nhà là đảm bảo giữ được phong cách chung của hai vợ chồng: Trẻ trung, cá tính, sáng tạo, và có được một không gian rộng rãi, thân thiện để đón tiếp, tụ tập gia đình, bạn bè mỗi cuối tuần. 

Chúng tôi chọn điểm nhấn cho phòng khách là màu hồng, còn phòng ngủ là màu đỏ. Hai vợ chồng không quá chú trọng việc thiết kể các mảng tường phức tạp, cũng không cầu kì giai đoạn thiết kế đòi hỏi phải xây lắp nhiều mà chủ trương là trang trí nhà bằng chính đồ dùng và các vật dụng màu sắc nổi bật. Như thế sẽ vưa đơn giản, vừa tiết kiệm, phù hợp với cuộc sống của hai vợ chồng hơn. 

Ở phòng khách, thay vì đặt bộ sofa, chúng tôi chọn mua một chiếc bàn nhỏ có mặt kính trong với nhiều ngăn để có thể tự trang trí và dùng những chiếc ghế xốp đầy màu sắc vì ưu điểm của chúng là nhẹ nhàng, tiện dụng và không tốn diện tích.

 
Không gian phòng khách nhìn từ cửa ra vào với
bộ bàn ghế gối xốp mà bạn bè tôi rất thích mỗi khi tới nhà chơi.

Kệ ti vi là điểm nhấn cho không gian phòng khách, nằm đối diện với cửa ra vào. Phía trên, chúng tôi chọn ảnh cưới để trang trí cho mảng tường thêm vui mắt.
Kệ ti vi nằm đối diện với cửa ra vào.
Mảng tường phía trên được trang trí ảnh cưới cho sinh động.
 
 Và trong phòng khách lúc nào cũng tràn ngập màu sắc của hoa, từ hoa giấy, hoa lụa đến những bó hoa thật.

 
 
 
Cùng không gian với phòng khách là khu bếp. Có nhiều người gợi ý thiết kế bếp theo hình chữ U hoặc có quầy bar, nhưng vì muốn có một không gian rộng rãi nên chúng tôi tự thiết kế bếp dài và không nhiều góc cạnh, điều này cũng thuận lợi cho việc nấu nướng.
 
Phòng bếp nhìn từ phòng khách với điểm nhấn là màu đỏ.
 
Ngoài ra, bếp có nhiều ngăn tủ cũng giúp chúng tôi cất đồ nấu ăn gọn gàng, không gian bếp sẽ rộng rãi và sạch sẽ hơn. Chúng tôi cũng muốn khu bếp cũng phải thật bắt mắt và đẹp để chính nó là điểm nhấn cho cả nhà, nhưng các chi tiết thì đơn giản để hợp với không gian chung của cả phòng.
 
Phía phải khu bếp
 
Phía trái khu bếp, ngoài cùng có tủ kính để bày bát đĩa và rượu

Phòng ngủ là nơi hai vợ chồng thích nhất. Chúng tôi chọn tông màu đỏ-đen-trắng cho căn phòng. Vì là người rất thích mặc váy nên tôi chọn thêm một tủ riêng làm tủ đựng váy bên cạnh tủ quần áo của hai vợ chồng.
 
Vì là người rất thích mặc váy nên tôi chọn thêm một tủ riêng làm tủ đựng váy
 bên cạnh tủ quần áo của hai vợ chồng.

Trong phòng ngủ chúng tôi chọn giấy dán tường nhã nhặn nền trắng kem kẻ sọc xám nhạt để làm nổi bật mảng tường màu đỏ trong phòng. Trên tường là những khung ảnh rất đáng yêu mà các bạn thân đã tặng cho chúng tôi trong ngày cưới.

 
 
Phòng ngủ nhìn từ cửa sổ vào
 
Mảng tường màu đỏ làm điểm nhấn ở đầu giường của hai vợ chồng
với những khung ảnh rất đáng yêu mà các bạn thân đã tặng cho chúng tôi trong ngày cưới.

Trong phòng ngủ, ngoài cửa sổ chính to cung cấp ánh sáng cho phòng thì còn có cả một cửa số nhỏ đối diện giường giúp thông gió. Trong phòng còn có một chiếc bàn học và làm việc nhỏ, chiếc bàn có tiêu chí là sáng sủa, nhiều ngăn, dễ thương và hợp với màu của giấy dán tường.

Tủ bàn học với những vật nhỏ xinh

Ngoài ra trong nhà còn có rất nhiều những nơi để bày đặt vật trang trí, đồ lưa niệm của bạn bè, đồ kỉ niệm của hai đứa trên từng chặng đường yêu nhau hoặc trong những chuyến đi chơi xa dài ngày.

Một góc tủ bày đồ lưu niệm tại phòng khách.
 
Trong nhà chúng tôi luôn có hoa tươi
 
Bát đũa màu mè dễ thương chúng tôi mua ở UMA, đèn bàn mua ở IKEA
 
Bức tường phòng khách với những bức ảnh của hai vợ chồng
 
Khung gỗ có tên hai đứa được đặt ở kệ đầu giường
 
-----------------
Độc giả Chu Thu Thảo - Nguyễn Sơn Tùng sẽ được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của bạn". Đó là chiếc gối xốp trị giá 300.000 VND của:
 
Cửa hàng gối xốp Hương Anh
http://goixop.net/
Đ/c : Số 20, ngách 35/14, ngõ 35 Cát Linh - HN.
Đt: 04.2242.7942 - 0904.366.598 - 0168.345.1999 
 
 

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi qua hòm thư nhadep@afamily.vn hoặc info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.

Chia sẻ