Nghệ An: Sản phụ nguy kịch, thai nhi tử vong bất thường, người nhà vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Đang trên bàn đẻ chờ sinh thì sản phụ Mơ bất ngờ hộc máu miệng, người tím tái, cắn lưỡi. Dù được mổ kịp thời nhưng thai nhi đã tử vong. Người mẹ đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra ở bệnh viện huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An).

Theo bà Nguyễn Thị Duyên (51 tuổi, ngụ xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), sáng ngày 19/11, con dâu của bà là Hồ Thị Mơ (SN: 1992) có dấu hiệu chuyển sinh và được người nhà đưa đến bệnh viện huyện Quỳnh Lưu để chờ sinh.

Nghệ An: Sản phụ nguy kich, thai nhi tử vong bất thường, người nhà vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân - Ảnh 1.

Bà Duyên (mẹ chồng chị Mơ) đau đớn khi mất cháu nội, con dâu nguy kịch.

Gần 9h sáng chị Mơ làm xong thủ tục nhập viện được đưa qua khoa Sản. Tại đây, qua thăm khám, bác sĩ cho biết chị Mơ chuẩn bị sinh, sức khỏe của sản phụ và thai nhi bình thường.

"Đến 10h con dâu tôi được thăm khám lại và bác sĩ cho biết đã mở 7 phân. Đến 11h con dâu khám lại và đã mở 9 phân.

Khi đó, tôi thấy bác sĩ gọi vào và cho biết sẽ truyền dịch gì đó để kích thích cho con dâu tôi dễ đẻ.

Đến 12h40 tôi thấy con dâu tôi hộc máu mồm, cắn lưỡi, cơ thể tím tái nên gọi bác sĩ", bà Duyên kể lại.

Nghệ An: Sản phụ nguy kich, thai nhi tử vong bất thường, người nhà vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân - Ảnh 2.

Thi thể bé trai.

Sản phụ Mơ sau đó được đưa lên bàn mổ. Tuy nhiên, bé trai chào đời sức khỏe yếu và đã tử vong 1 tiếng đồng hồ sau đó. Sản phụ Mơ lâm vào tình trạng nguy kịch.

Nghệ An: Sản phụ nguy kich, thai nhi tử vong bất thường, người nhà vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân - Ảnh 3.

Bà Duyên kể lại vụ việc.

Người nhà sản phụ sau đó đã kéo đến vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân khiến thai nhi tử vong, sản phụ nguy kịch. Vụ việc sau đó phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Công an huyện Quỳnh Lưu.

Nghệ An: Sản phụ nguy kich, thai nhi tử vong bất thường, người nhà vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân - Ảnh 4.

Nghệ An: Sản phụ nguy kich, thai nhi tử vong bất thường, người nhà vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân - Ảnh 5.

Nghệ An: Sản phụ nguy kich, thai nhi tử vong bất thường, người nhà vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân - Ảnh 6.

Người nhà vây bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân khiến cháu bé tử vong, sản phụ nguy kịch.

Đến 16h25 chị Mơ được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, đây là lần sinh con thứ 3 của chị Mơ. 2 lần trước chị đều sinh thường. Con trai đầu của chị Mơ 7 tuổi, đứa thứ 2 vừa 5 tuổi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ