Nghệ An: Rủ nhau tắm ở khe nước sau nhà, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Được biết, 2 trong số 3 nạn nhân tử vong sau vụ đuối nước khi tắm ở khe nước sau nhà là chị em ruột.

Chiều ngày 29/7, ông Đặng Văn Toàn (chủ tịch xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong thương tâm. Trong đó, 2 nạn nhân là chị em ruột.

3 học sinh tử vong gồm: Nguyễn Thị L. (13 tuổi), Nguyễn Văn Đ.(10 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy T. (13 tuổi, ngụ cùng xóm 11, xã Đại Sơn).

Nghệ An: Rủ nhau tắm ở khe nước sau nhà, 3 học sinh đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào trưa nay (ngày 29/7), sau khi đi cắt cỏ cho bò về, thấy trời nóng bức, mất điện nên L., Đ. và T. rủ nhau ra khe nước sau nhà tắm.

Trong quá trình tắm, không may nhóm trẻ bị sẩy chân vào vũng nước sâu dẫn đến đuối nước.

Khi người dân phát hiện thì đã quá muộn, 3 em nhỏ đều đã tử vong.

Đáng nói, trong 3 nạn nhân, hai em L. và Đ. là chị em ruột, con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Kỷ. Em T. là con của vợ chồng anh Nguyễn Trọng Lành. Hai gia đình đều làm nông nghiệp, hoàn cảnh khó khăn.

Trước khi bị đuối nước, 3 em L., Đ. và T. đều là học sinh tại trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, 3 em thường ngày đi cắt cỏ cho bò giúp cha mẹ.

Chiều cùng ngày, thi thể của 3 nạn nhân được gia đình tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.


Chia sẻ