Mưa lớn ở Sài Gòn, hàng chục người giải cứu nạn nhân bị cây cổ thụ đè bất tỉnh

Như Quỳnh ,
Chia sẻ

Trong cơn mưa to chiều 30/8, người đi đường hoảng loạn khi cây xà cừ cổ thụ bất ngờ bật gốc, chắn ngang giữa đường. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị cây đè bất tỉnh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5, TP.HCM). Thời điểm trên, tai khu vực quận 5 có mưa to gió lớn. Gió mạnh kèm mưa lớn đã khiến cây xà cừ cổ thụ trước số nhà 11 Sư Vạn Hạnh bất ngờ bật gốc đổ chắn ngang đường. 

Cây đổ bất ngờ khiến người đi đường một phen kinh hoàng. Theo người dân, thời điểm cây ngã trời mưa to, ít người chạy qua đây nên không gây thương vong nhiều người. Chỉ có một người đàn ông (khoảnh 40 tuổi) chạy xe máy hiệu Exciter ngang qua bị cây đè trúng nằm bất động xuống đường. 

caybatgoic2
Người dân cứu hộ nạn nhân bị cây đè.

Tại hiện trường, cây xà cừ có đường kính khoảng 1m, cao gần 20m nằm chắn ngang đường Sư Vạn Hạnh, phần rễ của cây bị mục hoàn toàn. Chiếc xe máy của nạn nhân bị cây đè biến dạng. Nhận được tin báo, lực lượng công an, nhân viên cây xanh có mặt phong tỏa, cắt tỉa cây bị ngã.  Đến 16h45 cùng ngày, công nhân vẫn đang tích cực giải phóng cây ngã.

caybatgoic1
Chiếc xe bị cây đè bẹp đầu.

“Tôi thấy cây ngã nên hét lớn cảnh báo cho mọi người nhưng không kịp. Người đàn ông bị các nhánh của cây xà cừ đè lên người. Nhiều người chạy xe máy phía sau hốt hoảng tháo chạy. Tôi cùng gần 20 người nữa có mặt nâng cành cây lên đưa nạn nhân vào bệnh viện 30.4 cấp cứu”, một người phụ nữ bán cà phê bên đường kể.

caybatgoic3
Công nhân cây xanh cắt cây, thu dọn mặt đường.

Trước đó, vào sáng 26 và 28/8 hai nạn nhân Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ quận 1) và anh Từ Minh Khải (25 tuổi, quê Kon Tum) cũng bị cây tét nhánh, bật gốc đè chết. 
Chia sẻ