Hà Nội: Hàng loạt cây chết khô, bật gốc giữa mùa nắng nóng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đó là hiện tượng đang diễn ra trên phố Trần Bình, Ngõ 2 phố Nguyễn Hoàng phường (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo phản ánh của người dân sống tại khu vực, hiện tại có khoảng 40 cây đã chết khô, một số cây đổ ngổn ngang, bật gốc. Những hàng cây này được trồng vào thời điểm Tết Nguyên đán, nhưng không mấy khi có người người đến chăm sóc.

Ngày 19/6, chúng tôi có mặt tại đoạn đầu phố Trần Bình giao với Nguyễn Hoàng (trước cổng các công trình lớn) chứng kiến cảnh cây chết hàng loạt trong tình trạng ngổn ngang.

Hàng cây ở hai bên đường ngõ 2 phố Nguyễn Hoàng, quanh chợ Mỹ Đình cũng chung cảnh ngộ chết khô, bong tróc vỏ, một số cây đổ bật gốc, có cây lộ nguyên cả bầu trên mặt đất…

Phía đường Hàm Nghi cũng có một số cây chết khô, ngay trước cửa một khách sạn ở phố này cũng có 3 cây to như bắp đùi người lớn bị chết khô từ lâu.

Chị Nguyễn Hà, và một số người bán hàng ở chợ Mỹ Đình cho biết: “Hàng cây khu vực này mới trồng đầu năm, đến nay thì chết khô vì không ai chăm sóc”. 

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ của Ban Dự án ở quận Nam Từ Liêm cho biết: “Lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã giao cho Công ty cây xanh có trách nhiệm quản lý, chăm sóc các hàng cây mới trồng ở trên các tuyến phố Trần Bình và Nguyễn Hoàng”.

Một lãnh đạo UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cũng cho chúng tôi biết, UBND phường đã kiến nghị (không có văn bản) với đơn vị quản lý cây xanh ở các tuyến phố này, đề nghị thu dọn cây chết, gãy đổ, trồng cây mới thay thế. 

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận:

cây chết khô
Cây xanh có chiều cao khoảng 4 mét đã bị chết khô ngay trước khu đông dân cư

cây chết khô
Mặc dù đây là những công trình lớn nhưng những cây xanh chết khô như thế này vẫn không được thay thế

cây chết khô

cây chết khô

cây chết khô

cây chết khô

cây chết khô

cây chết khô

cây chết khô
Cây xanh bị chết khô từ khá lâu

cây chết khô

cây chết khô
Thi thoảng có cây xanh tuy đã chết khô bật gốc nhưng vẫn chưa được thay thế


Chia sẻ