“Tình trạng bị chấn thương mắt của cháu Hồ Thị Uynh, 5 tuổi, là rất nặng. Cháu bị vật nhọn đâm xuyên mắt, làm rách giác mạc mắt phải, phòi tổ chức nội nhãn”.
Đó là những chia sẻ mộc mạc của cô gái mù gốc Việt khi nói về sở thích nấu nướng đã khiến cô nổi tiếng và chiến thắng trong cuộc thi "Vua đầu bếp" tại Mỹ.
Không phải là những tai nạn đáng tiếc. Nhiều người đã tự làm hỏng con mắt của mình vì những lý do lãng xẹt như tự ý nhỏ mắt chữa đau mắt đỏ, mắt kém nhưng ngại đi khám vì... rét, đến khi thấy mắt mờ, đi khám thì đã hỏng mắt không thể phục hồi.
Thông tin một thanh niên 20 tuổi ở Đài Loan phải nhập viện khẩn cấp vì tổn thương mắt do ăn lẩu trong lúc đang đeo kính sát tròng, đã làm không ít người lo lắng.
Nếu bạn đang đeo kính áp tròng thì hãy tránh xa nhà bếp và những nơi khô, nóng, nếu không muốn nhận những hậu quả tai hại.
Kính áp tròng có màu nhìn trông rất đẹp và làm cho đôi mắt cũng đẹp theo. Nhưng đằng sau cái đẹp đó lại tiềm ẩn các nguy cơ sức khỏe rất lớn.
Chị Nguyễn Thị L. (Hải Dương) tự nhiên thấy mắt cộm đỏ, nhìn kém. Nghe mọi người nói đó là bệnh mộng thịt và khuyên nên lấy búp tre hoặc lông ngỗng để "đánh".
Chuyên gia nói nhang (hương) thơm tẩm độc khi thắp lên có thể gây mù mắt những người tiếp xúc.
Rau không chỉ chứa ký sinh trùng trên bề mặt mà cả trong thân. Ăn rau nấu chưa chín có nguy cơ bị u gan, u não, động kinh, mù mắt, sa trực tràng, suy tim... vì ký sinh trùng.
Các chuyên gia y tế Trung Quốc vừa cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ mù mắt do mang những cặp kính áp tròng tuyệt đẹp nhưng chất lượng lại rất đáng ngờ.
Bé Amiee Langdon (Anh) có thể bị mù mắt bởi một chứng viêm nhiễm hiếm gặp do tiếp xúc với 1 con chó bẩn ở chỗ vui chơi.
Tin và làm theo một số kinh nghiệm chữa bệnh dân gian thiếu khoa học, nhiều bệnh nhân đã vô tình tự làm mình mù mắt, bỏng mắt nặng trước khi đến được Viện Mắt Trung Ương.
Để hạn chế các biến chứng ở tim, mạch máu, mắt,... do bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) cần phải kiểm soát đường huyết thật tốt, ngoài ra cần tập thể lực thường xuyên.
Chỉ vì viêm xoang mà bé Hương T. bốn tuổi đã bị giảm thị lực nghiêm trọng ở cả hai mắt. Nhiều em bé khác cũng bị chứng mù lòa đe dọa do cha mẹ coi thường bệnh viêm xoang của con.