1,3 triệu trẻ em được cứu sống nhờ sữa mẹ

,
Chia sẻ

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho hay, nuôi con bằng sữa mẹ có thể cứu sống 1,3 triệu sinh linh bé bỏng mỗi năm, nhưng nhiều bà mẹ vẫn thờ ơ.

Theo thống kê của WHO, chỉ có khoảng 40% các bà mẹ chịu cho con bú sữa trong 6 tháng đầu đời. Nhiều người còn từ chối cho con bú vì nhiều lý do, nhưng có một điều họ không biết trẻ cần bú sữa mẹ thế nào. Có sữa mẹ, trẻ được tăng thêm sức đề kháng để chống chọi bệnh tật.

Constanza Vallenas, một chuyên gia của WHO nhận xét “Khi trở thành mẹ, nhiều người không được chỉ dạy cách cho con bú thế nào”. Đây là một vấn đề của cả những nước giàu và những nước nghèo.

Trong một cuộc họp ở Geneva, bà Constanza Vallenas kêu gọi các bà mẹ trẻ hãy tích cực đến các trung tâm tư vấn, bệnh viện, phòng khám sức khoẻ cộng đồng để tìm hiểu những thông tin cần thiết chuẩn bị cho việc làm mẹ.
 
Mặc dù đã được cho biết sữa mẹ rất tốt cho sức khỏe bé nhưng nhiều và mẹ vẫn thờ ơ với việc cho con bú.

WHO thông tin, trẻ nhỏ bắt đầu bú mẹ trong vòng khoảng 1 giờ sau khi sinh và đây là nguồn thức ăn chính cho trẻ trong 6 tháng đầu đời. Trong thời gian đầu, trẻ không nên uống nhiều nước, đồ uống hoặc thức ăn bên ngoài. Sữa mẹ không chỉ mang dinh dưỡng cho trẻ mà còn tăng cường hệ miễn dịch để trẻ chống lại các bệnh như tiêu chảy và viêm phổi.

Trong một thông báo gần đây, Tổng giám đốc WHO, bà Margaret Chan chỉ định, hiểu rõ tầm quan trọng của sữa mẹ, các bà mẹ hãy chú ý hơn đến việc cho con bú. Các mẹ hãy dùng sữa mình nuôi dưỡng trẻ để cho trẻ một sức khoẻ tốt, giúp trẻ trưởng thành và phát triển.

Ngoài ra, WHO còn khuyến cáo, phụ nữ mang thai cũng cần nhận thức được những nguy hiểm họ phải đối mặt trong thời gian thai nghén, điển hình như tình trạng cúm theo mùa, cúm A/H1N1. Các bà bầu phải chú ý hơn đến những triệu chứng có thể gây hại cho sức khoẻ của cả mẹ và thai nhi.

Aphaluck Bhatiasevi, phát ngôn viên của WHO cho hay, với nạn dịch cúm A/H1N1, các bà mẹ tương lai được quyền ưu tiên phát thuốc phòng chống cúm Tamiflue. Bà Aphaluck Bhatiasevi nói “Phụ nữ mang thai khi bị cúm rất nguy hiểm không chỉ cho bản thân họ mà còn cho em bé, nên họ cần phải đến khám bác sỹ ngay. Chính vì vậy, phụ nữ mang thai được ưu tiên trong việc cấp phát thuốc Tamiflu”.

Hoàng Ngân
Tổng hợp từ Reuters
Chia sẻ