Thực phẩm nên ăn khi nuôi con bằng sữa mẹ

,
Chia sẻ

Sữa mẹ là tốt nhất cho bé yêu trong những năm tháng đầu đời, vì thế, bạn cần nỗ lực hết sức để có thể giành cho bé món quà quí giá này.

Ăn những thực phẩm cho sữa

Đầu tiên bạn nên chú ý tới những thức ăn có khả năng cho sữa cao như rau hẹ, mạch nha, nhân sâm… Trong thời kì ở cữ, bạn nên ăn những thực phẩm như măng tre, bởi măng tre giúp làm thu nhỏ cổ tử cung và giải trừ độc tố, giúp bạn khôi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Mặt khác, những thực phẩm có tính kích thích như các gia vị chua cay, ớt, rượu, cafe, thuốc lá, đồ ăn chiên rán hay thức ăn có hàm lượng mỡ động vật lớn đều không có lợi cho tiêu hóa, khiến chức năng tiêu hóa của sản phụ suy giảm rõ rệt, không có lợi cho quá trình hồi phục sức khỏe của bạn.

Không nên ăn thịt, cá ướp

Trong thời kì này, bạn không nên ăn quá mặn cũng như quá nhạt. Ăn thức ăn mặn nhiều sẽ làm bạn khó tiêu. Mặt khác, không nên ăn quá nhiều gia vị bởi gia vị có ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển và trí não của bé, gây nên những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là trong 12 tháng đầu, vì thế tốt nhất bạn không nên ăn gia vị trong thời kì nuôi con bằng sữa mẹ.

Ăn uống đầy đủ dưỡng chất

Bạn cần ăn uống đầy đủ dưỡng chất, nhưng không được ăn quá nhiều chất béo, bởi ăn nhiều chất béo sẽ không tốt cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của bé. Thay vào đó, bạn nên ăn nhiều hoa quả trong thời kì này.

Không nên uống trà

Những thứ có trong trà có thể theo sữa mẹ đi vào cơ thể bé, khiến bé dễ bị co thắt dạ dày hoặc gào khóc không có lý do, khiến bé ngủ không ngon, từ đó dễ dẫn đến các bệnh khác. Vì thế, bạn không nên uống trà để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe bé yêu.

Hương Liên
Theo Baby
 
 

Nhiều chị em không có thói quen chăm sóc sức khỏe trước khi mang thai mà thường chỉ chú ý đến điều này khi đã có bầu. Nhưng theo bác sĩ Lê Thị Hải – Trưởng phòng khám dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng Quốc gia thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Để việc thụ thai được thành công và sinh ra đứa con khoẻ mạnh thì trước thời điểm thụ thai và khi mang thai, vợ chồng bạn cần phải tuân thủ theo một chế độ ăn uống, sinh hoạt cực kỳ khoa học.

Suy dinh dưỡng hay béo phì đều gây những hậu quả không tốt cho bé (sinh non, suy dinh dưỡng bào thai, cân nặng lúc sinh quá lớn,...) và cho bạn (tiền sản giật, sản giật, cao huyết áp, sinh khó, hạ đường huyết trong khi sinh,...).

 
Vậy nên tuân thủ theo một chế độ ăn như thế nào? Nên kiêng khem một số thức ăn để tránh nguy hiểm cho thai nhi? hay nên ăn đa dạng các loại thức ăn để bé yêu có đủ chất?

Rồi đến khi cho con bú, bạn ăn gì, uống gì không chỉ cho riêng bạn nữa mà phải đảm bảo đủ sữa và chất dinh dưỡng cho bé yêu.

Tất cả những thắc mắc dinh dưỡng trước và trong khi mang thai, khi cho con bú của bạn sẽ được bác sĩ Lê Thị Hải giải đáp trong buổi tư vấn trực tuyến sẽ diễn ra vào 14h30 ngày 14/4/2009.

Quý độc giả quan tâm có thể đặt câu hỏi tại đây.
Chia sẻ