Mâu thuẫn với chồng, giết con trai rồi tự tử

Theo Công lý,
Chia sẻ

Do mâu thuẫn, cãi vã với chồng, người phụ nữ trẻ nghĩ quẩn đưa con trai 3 tuổi vào nhà nghỉ sát hại rồi tự sát.

Ngày 29/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thúy Ngân (SN 1991, ngụ tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) về tội giết người.

Mâu thuẫn với chồng, giết con trai rồi tự tử
Bị cáo Ngân tại tòa

Theo cáo trạng truy tố, do cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên nhiều lần Ngân cùng con trai 3 tuổi bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Tuy nhiên sau đó, chồng Ngân đến xin lỗi, làm hòa nên Ngân lại trở về nhà chồng.

Ngày 9/3/2016 giữa Ngân và chồng xảy ra cãi vã gay gắt. Quá căng thẳng Ngân dẫn con trai đi khỏi nhà. Ban đầu Ngân dự định dẫn con vào siêu thị chơi cho khuây khỏa nhưng sau đó Ngân đi thuê một nhà nghỉ với ý định giết con rồi tự sát.

Tại một nhà nghỉ tại phường Trảng Dài, sau khi con trai đang ngủ Ngân ngồi viết 2 lá thư tuyệt mệnh để lại, sau đó dùng gối đè lên mặt con đến khi cháu tắt thở.

Sau khi giết con, Ngân dùng dao Thái Lan để sẵn trong túi xách cắt cổ tay, cắt cổ và đâm vào một nhát vào ngực mình để tự sát. Tuy nhiên do được phát hiện nên Ngân thoát chết còn cháu bé đã tử vong.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nguyên nhân, hành vi dẫn đến tội ác của người mẹ trẻ, TAND tỉnh Đồng Nai quyết định tuyên phạt Bùi Thúy Ngân 7 năm tù giam.
Chia sẻ