Lý giải nguyên nhân 'nóng sàn nhà ở Hải Phòng'

,
Chia sẻ

Sàn nhà nóng lên không có gì bí hiểm, mà thường do một nguyên nhân nào đó, như ở dưới có rò điện, có chứa khí metan cháy hoặc có mạch nước nóng, các chuyên gia địa chất cho biết.

Trong tuần qua, nền nhà của gia đình bà Hứa Thị Lợi ở tổ 15, phường Kênh Dương thuộc quận Lê Chân, Hải Phòng nóng lên một cách bất thường, có ngày lên tới 80 độ C, rồi lại giảm xuống.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và Bảo vệ Môi trường, thuộc Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam, đồng thời là Tổng thư ký Hội địa chất thủy Văn việt Nam - hiện tượng này hoàn toàn có thể giải thích về mặt khoa học. Trung tâm của ông từng xử lý hai trường hợp tương tự ở Hà Nội.

Một trường hợp xảy ra ngay trong Bộ Thủy Sản (cũ). Sau hơn một tuần khảo sát đo đạc, các chuyên gia phát hiện ở dưới sàn có thấu kính bùn, chứa khí metan, gặp điều kiện thuận lợi khí này cháy ngầm, tỏa nhiệt gây nóng.

Một trường hợp khác là tại nhà dân ở gần phố Phan Đình Phùng. Sàn bếp của nhà này nóng tới 70 độ. Khảo sát cho thấy ở dưới nền đất khu vực này, trước kia người Pháp đào hố tôi vôi, sau lấp đi. Nay nhà hàng xóm đào móng, nước ngấm sang làm cho vôi nở ra, tỏa nhiệt.

Ở một số địa phương khác cũng từng ghi nhận có hiện tượng đất nền bị nóng lên, như ở Quảng Nam, là do bên dưới có mạch nước nóng.

Tiến sĩ Lâm cho biết cũng có thể sàn nhà nóng là do hiện tượng bị rò điện, thường là nguồn từ lâu không còn sử dụng nữa, đã bị cắt đi và người nhà cũng không để ý, nay bị chập điện.

Theo ông, trường hợp ở Hải Phòng muốn xác định rõ nguyên nhân cần phải có cơ quan chuyên môn đến xác minh, khảo sát kỹ toàn bộ môi trường xung quanh và dưới nền nhà.

Trong khi đó, ông Nguyễn Sơn Thủy, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ của Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng cho biết, đơn vị của ông đã đến kiểm tra và thấy sàn nhà bà Lợi đã trở lại bình thường, không có vấn đề gì. Ông cũng cho biết nhiều khả năng nghi ngờ đã được loại trừ.

Theo Thuận An
Vnexpress

Chia sẻ