Nền một nhà dân ở Hải Phòng nóng tới 80 độ

,
Chia sẻ

Nền nhà của gia đình bà Hứa Thị Lợi ở tổ 15, phường Kênh Dương thuộc quận Lê Chân, Hải Phòng trong mấy ngày gần đây nóng lên một cách bất thường. Có ngày lên tới 80 độ C.

Chủ nhà cho biết, nền nhà nóng lên từ sáng 1/12. Ngủ dậy, cả nhà hoảng hốt thấy nóng bỏng chân khi mọi người từ gác 2 bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang. Gia đình bà Lợi lo lắng gọi điện đến các cơ quan chuyên ngành như Sở Khoa học- Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng và chính quyền địa phương nhờ trợ giúp.

Sau đó, đoàn cán bộ các cơ quan chức năng tới mang theo một số thiết bị kỹ thuật chuyên dùng tiến hành đo thử nhiệt. Kết quả, nhiệt độ mặt nền nhà bà Lợi lên tới 80 độ C. Song, điều đáng mừng là không thấy khí độc ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người.

Người nhà của bà Lợi chỉ nơi nền nhà có nhiệt độ cao - Ảnh: Nông thôn ngày nay

Vài ngày sau, nhiệt độ của nền nhà bà Lợi giảm dần. Tuy nhiên, đến sáng 6/12, nền lại nóng dần lên, đến 48 độ C. Gia đình bà Lợi cũng như nhân dân khu vực chung quanh rất lo lắng trước hiện tượng lạ trên và mong các cơ quan khoa học tư vấn việc khắc phục hiện tượng bất thường này.

Theo TTXVN

Chia sẻ