Liên tục bị ngứa sau khi tắm là bệnh gì?

T. H,
Chia sẻ

Kể cả mùa đông hay mùa hè, mình cũng phải tắm. Khoảng mấy tháng trở lại đây, cứ sau mỗi lần tắm là mình bị ngứa toàn thân, dù là tắm nước nóng hay nước lạnh.

Mình vốn là người có da nhạy cảm và rất chăm tắm. Kể cả mùa đông hay mùa hè, nóng đến đâu hay lạnh đến đâu thì ngày nào mình cũng phải tắm. Khoảng mấy tháng trở lại đây, cứ sau mỗi lần tắm là mình bị ngứa toàn thân, dù là tắm nước nóng hay nước lạnh.

Mình nghĩ là do nóng trong nên đã hạn chế ăn các đồ nóng, uống thêm C và ăn nhiều rau. Nhưng tất cả các biện pháp đó dường như không có hiệu quả, mình vẫn bị ngứa sau khi tắm. Vì là không ngứa đế mức mẩn đỏ nên mình không đi khám. Xin hãy tư vấn giúp mình!


Trả lời:

Theo như những gì bạn nói thì đúng là bạn có làn da thật nhạy cảm. Rất có thể bạn đã bị bệnh mề đay. Để biết chính xác nhất mức độ của bệnh đến đâu, bạn nên đến chuyên khoa da liễu để khám.

Nổi mề đay là một bệnh lý ngoài ra, thường gây ngứa, nặng hơn thì có thể là những mảng đỏ, phù nề, có kích thước như muỗi cắn hoặc lớn hơn.

Bệnh mề đay có thể do nhiều nguyên nhân gây ra như: khí hậu thay đổi, tiếp xúc hóa chất, khói bụi, ô nhiễm, do dị ứng thức ăn, do côn trùng đốt hoặc do dị ứng hoặc phản ứng thuốc… Ngoài ra, những lý do về điều kiện sinh lý như mệt nhọc, rối loạn thần kinh… cũng có thể dẫn tới ngứa nổi mề đay.

Ngoài những triệu chứng bên ngoài như ngứa, nổi mề đay hoặc không, mẩn đỏ, sẩn phù… người bệnh có thể còn bị các thổn thương ở niêm mạc đường hô hấp, dẫn đến khó thở hoặc tổn thương ở niêm mạc dạ dày khiến đau bụng từng cơn…


Thông thường thì bệnh mề đay phát triển theo từng đợt, mỗi đợt vài ngày. Có nhiều trường hợp bệnh tái phát liên tục trở thành mãn tính. Để tránh gặp phải bệnh này, cần chú ý vệ sinh môi trươnngf, giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, tránh tiếp xúc với những nguyên nhân có thể gây bệnh như đã nói ở trên, tránh gió bụi, tắm nước ấm, hạn chế dùng xà phòng có chất tẩy rửa mạnh…

Trong trường hợp liên tục bị ngứa sau khi tắm như bạn, rất có thể bạn bị dị ứng khí hậu, hoặc dị ứng với các sản phẩm sữa tắm, xà phòng… Bạn có thể dùng thêm thuốc kháng dị ứng cùng với việc giữ vệ sinh da hàng ngày. Để trị bệnh tận gốc và triệt để, bạn nên đến khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

Chúc bạn mau khỏi bệnh!

Chia sẻ