Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong "Như Ý truyện" rồi này!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Giống với bộ phim đình đám "Hoàn Châu Cách Cách", vừa xuất hiện nàng Hàm Hương - Lý Thấm đã rút dao hành thích Càn Long để trả thù cho vị hôn phu.

Sau hàng loạt tình tiết bi thương liên quan đến cái chết của Thập Tam A Ca Vĩnh Cảnh và Ngũ công chúa Cảnh Hủy, Hậu cung Như Ý truyện tiếp tục làm con dân sửng sốt khi chính thức giới thiệu "chiến thành" mới toanh: Hàm Hương - Hàn Hương Kiến (Lý Thấm).

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 1.

Hàn Hương Kiến - Lý Thấm

Sau nhiều ngày nhá hàng khiến fan đứng ngồi không yên, trong các tập phim 69 - 70 vừa phát sóng, Hàn Hương Kiến đã chính thức xuất hiện. Tuy nhiên, điều thú vị là Hàn Hương Kiến không "chào sân" một mình. Cuộc đại công phá màn ảnh của người đẹp còn có sự xuất hiện của Hàn Kỳ.

Nói một chút về Hàn Kỳ kẻo khán giả lại thắc mắc: Hàn Kỳ là thủ lĩnh uy dũng của bộ tộc thuộc vùng Thiên Sơn - Hàn Bộ. Trong quá khứ, Hàn Hương Kiến và Hàn Kỳ có hôn ước với nhau, cả 2 tình cảm nồng nàn, sâu đậm. Về sau, do bộ tộc Hàn Bộ đại bại dưới tay quân đội nước Đại Thanh nên Hàn Hương Kiến đã bị bắt dâng cho Càn Long làm phi tần. So sánh các tuyến vai với bộ phim đình đám Hoàn Châu Cách Cách thì Hàn Hương Kiến chính là Hàm Hương, còn Hàn Kỳ tương ứng với nhân vật Mông Đan.

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 2.

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 3.

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 4.

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 5.

Hàn Hương Kiến có vị hôn phu là Hàn Kỳ.

Quay trở lại với diễn biến bộ phim Hậu cung Như Ý truyện, vì bị ép gả cho Càn Long nên Hàn Hương Kiến vô cùng đau khổ. Khi ngồi trên xe ngựa về kinh thành, nàng liên tục rơi nước mắt. Thế rồi Hàn Kỳ từ xa phi ngựa tới, bất chấp quân đội Đại Thanh dũng mãnh, chàng liên tục gọi tên Hàn Hương Kiến. Đến đây thì khán giả đã thấy quen chưa? Đúng rồi, cảnh tượng hệt như màn Mông Đan gọi Hàm Hương năm xưa ở Hoàn Châu Cách Cách đã được Như Ý truyện tái hiện lại.

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 6.

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 7.

Hàm Hương và Mông Đan ở phiên bản "Hoàn Châu Cách Cách".

Sau khi vào cung diện thánh giá, Hàn Hương Kiến trình diễn ngay một vũ khúc đẹp mê hồn. Chẳng còn phải kể thêm, vừa nhìn thấy Hàn Hương Kiến, Càn Long đã say như điếu đổ. Hoàng đế thậm chí còn quên mất Kế Hoàng hậu - Như Ý (Châu Tấn) đang ngồi ở cạnh bên.

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 8.

Vậy rồi đến lúc kết thúc bài múa, Hàn Hương Kiến đột ngột rút dao ra để ám sát Càn Long. Nàng chưa kịp làm gì thì đám thị vệ của Lăng Vân Triệt (Kinh Siêu) đã ùa vào bắt giữ. Hàn Hương Kiến bé bỏng bị vây chặt giữa đoàn người, Càn Long nhìn thấy mà xót xa, đau đớn đến tận tâm can. Tuy nhiên, Hàn Hương Kiến quyết không lùi bước, bởi nàng cho rằng người yêu Hàn Kỳ đã chết vì quân đội nước Đại Thanh, nếu không trả thù thay cho chàng thì nàng chẳng thiết sống làm gì nữa. 

"Hậu cung Như Ý truyện": Hàm Hương - Lý Thấm lấy dao hành thích Càn Long.

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 10.

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 11.

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 12.

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 13.

Ký ức tuổi thơ ùa về: Không chỉ Hàm Hương, đến cả Mông Đan cũng xuất hiện trong Như Ý truyện rồi này! - Ảnh 14.

Hàn Hương Kiến hành thích Càn Long nhưng không thành công.

Lo sợ Hàn Hương Kiến hành thích Càn Long, Thái hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai) toan can gián, không cho hoàng đế nạp người đẹp làm thê thiếp. Tuy nhiên, ý vua là ý trời, Càn Long dễ gì nghe theo lời Thái hậu. Ngay khi mới gặp Hàn Hương Kiến lần đầu, Càn Long đã chết mê chết mệt nhan sắc khuynh thành, tài vũ điệu điêu luyện và mùi thơm hiếm có của nàng.

Sóng gió chính thức ập đến Tử Cấm Thành, ngày Hàn Hương Kiến khiến tam cung lục viện chao đảo đã sát gần bên!

Chia sẻ