Khuyết tật vẫn là Chủ tịch của một công ty

Theo Gia Đình Việt Nam,
Chia sẻ

Tuy không được như người bình thường do ảnh hưởng chất độc da cam nhưng Nguyễn Sơn Lâm đã vượt lên số phận để trở thành một Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty ở Hà Nội.

Khuyết tật vẫn là Chủ tịch của một công ty 1
Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đang thăm hỏi Nguyễn Sơn Lâm trong dịp đi bộ Sánh bước yêu thương lần thứ nhất tổ chức ngày 1/12/2013 (ảnh: Đăng Bình)

Phóng viên Báo điện tử Gia Đình Việt Nam đã tới tìm hiểu về một người giàu nghị lực và được nhiều người biết đến với tên gọi chuyên gia truyền động lực Sơn Lâm.


Khuyết tật vẫn là Chủ tịch của một công ty 2
Anh Nguyễn Sơn Lâm được nhiều người biết đến với tên gọi chuyên gia truyền động lực

Không thể trốn tránh mà tìm cách vượt qua

Anh có thể chia sẻ về bản thân được không ạ?

Tôi là Nguyễn Sơn Lâm, sinh năm 1982 tại Uông Bí, Quảng Ninh trong một gia đình có 4 anh em trai. Tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Do ảnh hưởng chất độc da cam từ người bố là chiến sỹ quả cảm trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước nên tôi không được cơ thể lành lặn như mọi người. Nhưng tôi vẫn yêu đời (cười).

Để vượt qua cái khó của bản thân, anh đã phải vươn lên như thế nào?

Tôi quan niệm những khó khăn trong cuộc sống là đương nhiên. Và những cái gì là đương nhiên thì chúng ta không thể trốn tránh mà tìm cách vượt qua.

Những khó khăn, tôi luôn coi là thử thách. Với lại bản thân là người thích vượt qua những thử thách để xứng đáng với việc được sinh ra trên đời này.

Khuyết tật vẫn là Chủ tịch của một công ty 3

Khuyết tật vẫn là Chủ tịch của một công ty 4
Vượt qua tất cả, anh đã học xong 2 bằng đại học, biết 3 thứ tiếng Anh, Nhật, Pháp và luôn đi truyền sức sống đến mọi người

Với nghị lực nào mà anh đã có thể học được 2 bằng đại học, rồi biết 3 ngoại ngữ?

Tôi nghĩ để làm được điều này đã từng có rất nhiều người chứ không riêng gì tôi.

Chỉ đơn giản là có niềm đam mê và biết mình học vì điều gì là chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Hiện tôi biết 3 thứ tiếng đó là Anh, Nhật và Pháp.

Gia đình anh đã hỗ trợ anh như thế nào?

Tôi lớn lên trong sự yêu thương và khích lệ động viên của gia đình mình. Người cho tôi sức mạnh và sự tự tin là bố tôi, một chiến sỹ vô cùng quả cảm trong cuộc chiến bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.

Còn mẹ lại cho tôi những bài học về tình yêu thương, sự chia sẻ với người khác trong cuộc sống. Bà là một người phụ nữ mà nếu có thể viết văn, tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về bà.

Hiện nay tôi vẫn là người độc thân nên chưa có thông tin trả lời cho bạn về sự hỗ trợ của vợ (cười).

Sinh ra đời là đã vô cùng may mắn

Có bao giờ anh cảm thấy mặc cảm do bản thân mình như vậy hay chưa?

Tôi rất ít khi mặc cảm với bản thân mình. Tôi yêu bản thân mình và cảm ơn bố mẹ đã sinh ra tôi dù tôi có thiệt thòi hơn nhiều người khác.

Tôi nghĩ được sinh ra trên đời này đã là một điều vô cùng may mắn, đặc biệt khi ta nhìn xuống những mảnh đời bất hạnh khác.

Khuyết tật vẫn là Chủ tịch của một công ty 5
Trong cuộc sống, anh luôn lạc quan và yêu đời

Khuyết tật vẫn là Chủ tịch của một công ty 6
Nguyễn Sơn Lâm trong cuộc đi bộ "sánh bước yêu thương" lần thứ nhất với sự tham gia đồng hành của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang (ảnh: Đăng Bình)

Anh có thể chia sẻ một số kỷ niệm khó quên được không?

Tôi là một người hay quan sát, để ý và cũng có một trí nhớ khá tốt. Chính vì vậy nên đây là một câu hỏi rất khó đối với tôi (cười).

Tôi nhớ khi đi thi đại học, anh trai tôi bế tôi vào phòng thi, bác bảo vệ nhất định không cho vào vì “đi thi không được mang em theo”.

Còn khi tôi xuất hiện thường xuyên trên báo chí và truyền hình thì hầu như ra đường mọi người gọi tôi theo tên những chương trình mà tôi tham gia chứ không gọi tôi là Sơn Lâm.

Ví dụ khi tôi là khách mời của chương trình Người xây tổ ấm thì mọi người gọi tôi là “Người xây tổ ấm”, khi tôi tham dự chương trình Vượt qua thử thách thì mọi người thấy tôi lại gọi là “Vượt qua thử thách”, vân vân… Tính ra bây giờ tôi có khá nhiều tên.

Tại sao anh quyết định thành lập Công ty chuyên về đào tạo và truyền thông?

Sau một lần cũng một số người bạn tham dự một chương trình đào tạo về tư duy của một diễn giả người nước ngoài. Tôi cảm thấy đây là những kiến thức vô cùng quan trọng cho giới trẻ, và ngành nghề đào tạo cũng rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Sẵn có năng khiếu về ngôn ngữ, diễn thuyết, cộng thêm những gì được trải nghiệm và học tập, tôi đã cùng với những người bạn của mình thành lập nên Công ty Tỏa Sáng với mong muốn mang lại những bài học giá trị cho các bạn trẻ.

Khuyết tật vẫn là Chủ tịch của một công ty 7
Đối với anh, mẹ là người giúp anh có được những bài học về tình yêu thương, sự chia sẻ với người khác

Với bản thân như vậy anh có khó khăn gì trong quá trình làm việc không ạ?

Tôi đã nói rồi mà. Đối với tôi mọi thứ chỉ là thử thách. Và vấn đề của tôi là làm sao vượt qua những thử thách đó (cười).

Anh có những nhìn nhận gì đối với những người khuyết tật trong xã hội hiện nay?

Đối với những người khuyết tật. Không ít người trong số họ vẫn có khả năng học tập, lao động và cống hiến cho đất nước.

Hãy tạo điều kiện cho họ để phát huy khả năng của mình. Đặc biệt, hãy quan tâm đến vấn đề về tinh thần. Họ rất cần sự chia sẻ và đồng cảm của xã hội.

Xin cảm ơn anh!

Chia sẻ