Tư vấn sức khỏe sinh sản:

Không có chuyện ăn mặn sẽ sinh con trai

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Chế độ ăn uống góp phần tăng cường sức khỏe để tăng cơ hội thụ thai thành công nhưng việc ăn mặn hay ăn ngọt không liên quan đến sinh con trai hay con gái.

Thưa bác sĩ, chúng tôi mới kết hôn và muốn có em bé ngay sau đó. Vì tuổi cả 2 không còn trẻ (tôi 30, chồng tôi 35) nên chúng tôi không muốn chậm trễ chuyện con cái thêm nữa.

Mặc dù nói là con trai hay gái đầu lòng đều tốt và cả hai đều chú ý tẩm bổ sức khỏe để mau chóng có con nhưng tôi thấy chồng tôi có rất nhiều thay đổi trong ăn uống. Tất cả những món tôi nấu anh đều cho thêm chút mắm hoặc muối khi ăn cho dù tôi nấu rất vừa miệng. Anh cũng không bao giờ ăn đồ ngọt nữa. Tôi hỏi thì anh bảo cố gắng ăn mặn một chút để sinh được con trai. Tôi không tin điều này vì ăn uống phải khoa học thì mới có thể có con chứ ăn mặn quá chỉ hại sức khỏe mà thôi. Nhưng chồng tôi thì lại khăng khăng cho rằng ông bà mình đã nói vậy thì không hề sai.

Thế nhưng từ sau khi cưới đến nay đã 9 tháng mà chúng tôi vẫn chưa có "tin vui". Chồng tôi lại có dấu hiệu mệt mỏi, mất cảm giác ngon miệng khi ăn nhưng nhất quyết không chịu từ bỏ thói quen ăn mặn của mình.

Mong bác sĩ cho tôi một lời khuyên có nên để chồng tiếp tục ăn như vậy nữa không? Có phải do anh ăn quá mặn nên tinh trùng bị chết hết và tôi không thể thụ thai được hay không? Tôi xin cảm ơn bác sĩ! (Thu Hoài)

BS. Hoa Hồng tư vấn:

Bạn Thu Hoài thân mến,

Theo cơ chế thụ thai thì việc sinh con gái hay con trai sẽ phụ thuộc và người đàn ông, nếu tinh trùng Y của người đàn ông tiếp xúc với trứng và thụ thai thì người phụ nữ sẽ sinh con trai, còn tinh trùng X tiếp xúc với trứng thì sẽ tạo ra con gái. Tuy nhiên, để có thể thụ thai thì cả người đàn ông lẫn người phụ nữ đều phải giữ sức khỏe tốt, có chế độ ăn uống lành mạnh, tăng khả năng thụ thai.

Không có chuyện ăn mặn sẽ sinh con trai 1
Việc ăn mặn hay ăn ngọt không liên quan đến sinh con trai hay con gái. Ảnh minh họa

Chế độ ăn uống góp phần tăng cường sức khỏe để tăng cơ hội thụ thai thành công nhưng nó lại không phải là yếu tố quyết định sinh con trai hay con gái. Vì vậy, điều quan trọng nhất mà vợ chồng bạn cần quan tâm là ăn uống đảm bảo chất dinh dưỡng, khẩu vị từng người. Và chế độ ăn này phải đảm bảo từ 10 tuần trở lên. Ngoài ra, việc ăn quá mặn hoặc quá nhạt đều dễ gây rối loạn dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khoẻ của hai vợ chồng, khiến trứng và tinh trùng kém chất lượng, ảnh hưởng không tốt đến thai.

Trong nhiều tài liệu nghiên cứu về sinh sản thì chế độ ăn liên quan đến sinh con đều không được nhắc đến người chồng. Bởi nhu cầu dinh dưỡng của tinh trùng thực ra không cao. Vậy nên, việc ăn mặn hay ăn ngọt không liên quan đến sinh con trai hay con gái. 

Nếu ăn mặn, cơ thể hấp thu quá nhiều muối mỗi ngày và bài tiết một lượng lớn canxi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Ngoài ra, ăn mặn cũng dẫn đến nguy cơ ung thư dạ dày, sỏi thận, thận hư nhiễm mỡ. Đặc biệt nhất là việc tích trữ quá nhiều muối sẽ gây ra tác động và làm phá vỡ cấu trúc chuỗi ADN, khiến các cơ chế phục hồi tế bào trong cơ thể ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả… 

Vậy nên, bạn nên khuyên chồng mình bỏ thói quen ăn mặn vì bất kì mục đích nào. Mặc dù ăn mặn không phải là nguyên nhân làm cho tinh trùng bị chết dẫn đến không thụ tinh được nhưng nó cũng không giúp tăng cường sức khỏe cho tinh trùng, cho dù là tinh trùng X hay Y mà chỉ làm hại sức khỏe của người đàn ông mà thôi.

Để tăng khả năng thụ thai, vợ chồng bạn nên có chế độ ăn uống lành mạnh, đủ dinh dưỡng, tránh các hóa chất hoặc chất kích thích vào cơ thể và luôn giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ...

Bạn có thể tham khảo thêm những thông tin này từ các chuyên gia dinh dưỡng nhé.

Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui!

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email:suckhoe@afamily.vn




Tìm hiểu cách tính ngày rụng trứng để tăng cơ hội đậu thai
Không có chuyện ăn mặn sẽ sinh con trai 2
Chia sẻ