Kem hồng nhũ hoa có thực sự làm đẹp đôi "gò bồng đảo"?

,
Chia sẻ

Một người có làn da đen thì đầu vú khó mà hồng tươi được, nếu có bôi kem cũng không phát huy nhiều tác dụng.

Đầu nhũ hoa màu hồng tươi là một trong những tiêu chuẩn của vẻ đẹp phụ nữ và là ao ước của rất nhiều chị em. Nhưng nhiều phụ nữ bẩm sinh đã sẫm màu ở vùng này. Nắm bắt được nhu cầu của chị em, trên nhiều website và nhiều cửa hàng mỹ phẩm tại Hà Nội đã rao bán những sản phẩm có thể cải thiện hình ảnh của đôi gò bồng đảo này. Song, các sản phẩm có thực sự mang lại công dụng như ý?

Vài năm trước, phẫu thuật thẩm mỹ là một khái niệm khá xa xỉ với phụ nữ Việt Nam, kể cả nhiều chị em ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, làn sóng phim Hàn đổ bộ vào Việt Nam đã kéo theo sự ảnh hưởng của các diễn viên Hàn Quốc từ phong cách trang điểm, ăn mặc và thậm chí rất nhiều món ăn Hàn Quốc cũng đã được người Việt Nam đón nhận.

Những chuẩn mực vẻ đẹp của xứ sở Kim chi trở thành “trào lưu” khiến nhiều phụ nữ Việt Nam thêm quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ về một vẻ đẹp hoàn hảo tại các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Ban đầu, các cô gái chỉ “dám” tác động trên khuôn mặt nhưng những năm trở lại đây, sự can thiệp của dao kéo đến hình thể luôn có nhu cầu cao hơn tại các khoa phẫu thuật tạo hình cũng như các thẩm mỹ viện. Trên các diễn đàn, phẫu thuật tạo hình ngực hay làm hồng nhũ hoa, âm đạo thường có số lượng người tham gia hỏi, đáp, tư vấn đông đảo.

 Kem làm hồng nhũ hoa nhãn hiệu Prettiean được rao bán khá phổ biến trên mạng.

Nếu phẫu thuật tạo hình ngực tại Hà Nội có thể kể đến một vài địa chỉ uy tín như Khoa phẫu thuật tạo hình ngực, Bệnh viện Xanh Pôn hay Khoa phẫu thuật hàm mặt và tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108… thì vấn đề làm hồng nhũ hoa xem ra mới có câu hỏi chứ chưa có lời giải đáp thỏa đáng về tính hiệu quả.

Đầu nhũ hoa màu hồng tươi là một tiêu chuẩn của vẻ đẹp phụ nữ và là ao ước của rất nhiều chị em. Nhưng nhiều phụ nữ bẩm sinh đã sẫm màu ở vùng này. Có người sau khi sinh con, màu hồng tươi biến mất dần nhường chỗ cho sắc tố nâu sậm. Nắm bắt được nhu cầu của chị em, trên nhiều website và nhiều cửa hàng mỹ phẩm tại Hà Nội đã rao bán những sản phẩm có thể cải thiện hình ảnh nhũ hoa. 

“Loạn” nhà phân phối

Nếu gõ từ “kem làm hồng nhũ hoa” trên trang tìm kiếm Google, chỉ vài giây sau hàng nghìn kết quả đã hiển thị và trên nhiều trang rao vặt, sản phẩm này được rao bán với lời quảng cáo và hướng dẫn sử dụng rất cụ thể.

Trên trang enbac.com, loại kem làm hồng nhũ hoa nhãn hiệu Prettiean (giá 1,5 triệu đồng/lọ 50 ml) có xuất xứ từ Pháp được giới thiệu có thể giúp nhũ hoa trở lại hồng hào như thời thiếu nữ chỉ sau 2 tuần sử dụng.

Nhãn hiệu này cũng được rao bán trên trang chophien.com (giá 850.000 đồng/ lọ 50 ml) với thành phần được quảng cáo là "được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên như Pueraria Mirifica Extract (35%), Ethyl Cellulose Cream (25%), vitamin B3 (12%), Witched Hazel Extract (10%), Nelumbo nucifera (18%), Prettiean được đặc chế cho những vùng da sẫm màu của nhũ hoa, môi, vùng bikini, và vùng dưới cánh tay. Chỉ sau khoảng hai tuần sử dụng, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả rõ rệt. Những vùng thâm đen, không đều màu sẽ hồng hào và sáng lên nếu được bôi thuốc thường xuyên"...

Một sản phẩm khác có thể cải thiện hình ảnh nhũ hoa được rao bán khá rầm rộ trên các website và một số của cửa hàng tại Hà nội thời gian qua là nhãn hiệu Spawellness của Pháp.

Sản phẩm này được quảng cáo là "tinh hoa tố đặc biệt  với công thức đặc biệt chế tạo ngăn chặn sự hình thành hắc sắc tố, loại bỏ những vùng sạm đen và an toàn để sử dụng cho những vùng nhạy cảm nhất của cơ thể". Trên trang muabanraovat.co, sản phẩm này được công ty CP Dược Hương Giang (Q12, TP.HCM) rao bán với giá 750.000 đồng/ lọ. Còn tại Hà Nội, các cửa hàng mỹ phẩm LT, HX trên phố Hàng Ngang, Quán Thánh bán giá 369.000đồng/ lọ.


Kem làm hồng nhũ hoa nhãn hiệu Spawellness

Theo quan sát của chúng tôi, sản phẩm nhập tại các cửa hàng trên ở Hà Nội cũng được dán tem của Bộ Khoa học hình sự, ngoài vỏ hộp có dán nhãn giới thiệu sản phẩm (bằng tiếng Việt) do Công ty CP Nam Khang phân phối (có đề số giấy phép của Bộ Y tế) (?).

Hiệu quả có như quảng cáo?

Trên mục chia sẻ kinh nghiệm hay của Diễn đàn webtretho, trong topic trao đổi về phương pháp làm hồng nhũ hoa, rất nhiều thành viên đã bày tỏ những nghi ngại xung quanh hiệu quả của các loại kem thoa này. Có thành viên bày tỏ quan điểm tốt nhất chị em nên "giữ nguyên hiện trường".

Thành viên minhminhhanh bày tỏ: "Sự thẫm màu sẽ không tự nhiên hết đi. Có thể dùng kem làm hồng nhũ hoa (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật bản ... ) nhưng tóm lại không hiệu quảmà lại tốn tiền.

Thành viên imakawa khẳng định, nếu bẩm sinh bị sẫm màu có đi thẩm mỹ viện cũng không thể thay đổi được "tình hình": "Thực ra thì phun màu hay bôi kem cũng chẳng khá hơn, chỉ được một thời gian là lại "nguyên như cũ". Nếu như hồi con gái mà nhũ hoa của bạn hồng, thì chỉ sau khi thôi cho con bú một thời gian là nó lại hồng trở lại. Còn  không thì sẽ không bao giờ hồng cả".  

Theo TS Nguyễn Viết Lượng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Bỏng Quốc gia, các loại kem làm hồng nhũ hoa đều sử dụng AHA, một loại axit có tác dụng lột, tẩy da nhẹ, giúp làm da đỡ tối màu, nên phải hết sức cẩn thận khi sử dụng.

"Da ở khu vực này rất nhạy cảm, nếu lạm dụng thuốc bôi hoặc dùng loại kem không rõ nguồn gốc, chất lượng kém thì có thể gây tổn thương, viêm loét vùng ngực. Đầu vú có hồng hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, quan trọng là màu da. Một người có làn da đen thì đầu vú khó mà hồng tươi được, nếu có bôi kem cũng không phát huy nhiều tác dụng", TS Lượng khuyến cáo.

Trao đổi với phóng viên, TS Trần Văn Tiến, Phó Viện trưởng Viện Da liễu Quốc gia cho biết, Viện chưa tiếp nhận trường hợp nào liên quan đến việc thoa kem hay phun màu tô hồng nhũ hoa. Do vậy chưa thể kiểm nghiệm những tác hại của việc này.
Theo VTC News
Chia sẻ