Xăm hồng nhũ hoa, hàng thật hóa... hàng giả

,
Chia sẻ

Khi bác sĩ hỏi đến 100 người từng đi xăm hồng nhũ hoa thì có tới 99 người lắc đầu không đạt được mong muốn.

10 người xăm, 9 người khóc

Khuôn ngực đẹp đầy đặn, căng tròn, cân đối, màu da hồng hào, kích thước vừa phải, đầu vú nhỏ gọn, quầng vú không quá to, da đầu vú và quầng vú hồng tươi tắn…..là mơ ước của nhiều chị em. Nhưng tạo hoá chỉ họ cho mượn tạm thời, đến khi sinh nở là bộ ngực đã mất hết dáng. Chính vì thế mà công cuộc tân trang vùng ngực của chị em diễn ra rầm rộ.

Chị Minh Hằng (34 tuổi, Minh Khai, Hà Nội) khi có hai con rồi nên tính cách cải thiện cho mình để xứng với người chồng phong độ. Nghe thiên hạ đồn thổi về loại hình xăm làm hồng nhũ hoa nên chị quyết đi nâng cấp màu sắc vòng một của mình.

Mất hơn một triệu đồng, sau một hồi lăn kim, tẩm mực và mất gần tháng để bảo dưỡng khu vực xăm, cuối cùng chị nhận được đôi bồng đảo loang lổ, hồng không ra hồng, đỏ chẳng ra đỏ. Lúc này thì không chỉ chồng chị lắc đầu mà đến để chính sửa lại vết xăm tại bệnh viện, bác sĩ cũng phải lắc đầu.

Một quảng cáo phun hồng nhũ hoa

Giống với chị Minh Hằng, chị Bùi Thị Cúc (Nguyễn Khoái, Hà Nội) cũng rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì đi làm hồng nhũ hoa. Chịu biết bao đau đớn khi thủ thuật, những ngày dài chăm sóc vết xăm sưng tấy, đợi đến ngày vết thương lành thì phần nhũ hoa của chị biến sang một màu sắc khác trong bảng màu chị xem trên tờ rơi.

Chị đến thẩm mỹ viện đó đòi bảo hành thì thẩm mỹ viên chỉ nhẹ nhàng cho biết tại sắc tố nhũ hoa của chị không hợp mực. Vậy là chị ấm ức ra về và phải chịu đựng cảnh đeo “nhũ hoa giả” vĩnh viễn.

Chưa có chồng nhưng luôn mặc cảm vì đầu vú bị thâm quầng không giống như con gái, Phạm Thị Thương (Thanh Oai, Hà Nội) tìm cách cải tạo lại cái đã được mẹ cô ấn định là do di truyền đó bằng cách đi xăm hồng nhũ hoa.

Hi vọng trước khi xăm bao nhiêu thì sau khi xăm, Thương lại thất vọng bấy nhiêu. Không phải màu hồng như cô mơ ước mà là một màu đỏ, lèm nhèm. Khi đến bệnh viện để xoá xăm, bác sĩ hỏi thì Thương bật khóc vì hối hận. Nếu cho làm lại thì thà để ngực thâm còn hơn là nhìn chẳng khác gì hàng giả.

Nhiều phụ nữ bị biến chứng sau khi xăm, nhũ hoa nổi cục như những nốt ruồi đỏ nhìn rất mất thẩm mỹ, đành phải ngậm đắng nuốt cay. Có người đến tìm bác sĩ nhờ xoá xăm thì đã quá muộn.

Xăm nhũ hoa không thể xoá được

Theo Đại tá Bạch Quang Tuyến, khoa Phẫu thuật - Tạo hình Bệnh viện Trưng ương Quân đội 108 thì việc chị em đi làm hồng nhũ hoa không bao giờ thành hiện thực. Khác với xăm ở các vùng mày, mắt, môi, đi xăm nhũ hoa là sai lầm của chị em.

Phụ nữ sau khi đi xăm thường tìm đến bác sĩ để xoá xăm nhưng không có một biện pháp nào có thể xoá vết xăm vùng này được. Nhiều người đến bệnh viện rồi lại âm thầm ra về.

Những phụ nữ đã đi xăm nhũ hoa mà chúng tôi tiếp xúc đều rất hối hận. Nhiều người còn bị chồng hắt hủi vì đi xăm không xin ý kiến của chồng trước.

Nếu ra những cửa hàng cắt tóc để xăm nhũ hoa thì hậu quả thật khó lường.


Vùng nhũ hoa là một khu vực đặc biệt, nhiều nếp nhăn, do tổ chức liên kết đặc biệt của vùng mà khó có thể hấp thụ màu như các vùng khác. Khi xăm dù mực có tốt đến mấy cũng không giống da và niêm mạc.

Không chỉ gặp các biến chứng như dị ứng, loang lổ mà phần lớn số phụ nữ sau khi xăm đều có được kết quả là một đôi nhũ hoa nhìn rất giả, phản cảm. Đó là chưa kể đến một loạt các nguy cơ có thể gặp khi tiến hành thủ thuật xăm như nhiễm trùng.

Khi xăm môi, nếu có sai màu còn có thể dùng son phủ lên, còn vùng nhũ hoa thì không ai làm như vậy. Bác sĩ Tuyến khuyên chị em không nên đi xăm nhũ hoa vì sẽ mang theo nguy cơ nhũ hoa giả vĩnh viễn.

Nếu chị em phụ nữ nào có đầu ngực quá thâm sau khi sinh, có thể mua một số kem làm hồng ngực nhưng phải đảm bảo chính hãng. Việc dùng kem thoa ít có ảnh hưởng đến hình thức mà cũng cải tạo được đáng kể. Nếu bị dị ứng với kem thì nên ngưng sử dụng và cần hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ.
 
Theo Bee
Chia sẻ