Học sinh tiểu học quên mang SGK đến trường, giáo viên lớp quở trách phụ huynh nhưng câu trả lời của mẹ lại gây tranh cãi

M52,
Chia sẻ

Cô giáo gửi tin nhắn trách móc phụ huynh vì để con trai liên tục quên sách, thế nhưng câu trả lời của người mẹ lại gây tranh cãi.

Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một câu chuyện cậu bé lớp 4 thường xuyên quên mang sách giáo khoa gây tranh cãi.

Cụ thể, học sinh này trong những ngày gần đây liên tục quên sách, cô giáo đã nhắc nhở nhiều lần nhưng sự việc vẫn tái diễn. Giáo viên liền nhắn tin cho phụ huynh. Mẹ của cậu bé cũng cười xòa, tỏ ý hối lỗi và bảo: "Vâng, dạo này vợ chồng tôi bận quá nên không sát sao được việc học của cháu. Mong cô giáo giúp đỡ nhiều hơn".

Học sinh tiểu học quên mang sách giáo khoa đến trường, giáo viên lớp quở trách phụ huynh và câu trả lời gây tranh cãi - Ảnh 1.

Mẹ của cậu học sinh lớp 4 tỏ ra hối lỗi khi bị cô giáo nhắc nhở (Ảnh minh họa).

Cho tới hôm gần đây, cậu học sinh này tiếp tục quên cả sách giáo khoa và vở bài tập. Cô tiếp tục nhắn tin nói rằng cha mẹ đã không quan tâm và nhắc nhở con cái, khiến cậu bé lặp đi lặp lại 1 lỗi. Và cô tuyên bố mình sẽ đưa ra hình phạt thích đáng với cậu bé.

Bỗng dưng bị mắng 1 tràng, người mẹ cảm thấy rất ấm ức. Thế là thay vì thái độ nhận lỗi như mọi lần, cô lên tiếng đáp trả giáo viên của con: "Việc học ở trường là trách nhiệm của cô, chúng tôi trả tiền cho cô để dạy thằng bé cơ mà!".

Và cuối cùng, phụ huynh và giáo viên tranh cãi xem việc cậu bé lớp 4 vẫn quên mang sách là lỗi của ai. 

Học sinh tiểu học quên mang sách giáo khoa đến trường, giáo viên lớp quở trách phụ huynh và câu trả lời gây tranh cãi - Ảnh 2.

Phụ huynh và giáo viên tranh cãi việc cậu bé lớp 4 quên mang sách là lỗi của ai (Ảnh minh họa).

Thực tế, một đứa trẻ phát triển toàn diện rất cần có sự kết hợp của cả giáo dục gia đình và nhà trường. Và phụ huynh đừng bao giờ có suy nghĩ rằng mình đã trả tiền cho con đi học thì giáo viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về lực học, đạo đức... của các bé.

Cha mẹ cần có sự tương tác với giáo viên, thông qua đó để hỗ trợ, phản hồi và giúp cải thiện tình hình của học tập của con trẻ. 

Theo Sohu 

Chia sẻ