Lưu Đức Hoa vẫn nổi loạn dù 50 tuổi

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Nam diễn viên “Địch Nhân Kiệt” cho biết anh luôn thần tượng tuổi trẻ và không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình về khái niệm thanh xuân.

Sau khi lên chức bố, Lưu Đức Hoa vẫn tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất và tham gia nhiều hoạt động văn hóa có ý nghĩa. Gần đây, khi tham gia một sự kiện quảng bá phim mới, Thiên vương Hồng Kông đã có buổi phỏng vấn cởi mở với báo giới xung quanh một số vấn đề thú vị.

Lưu Đức Hoa vẫn nổi loạn dù 50 tuổi  1
Lưu Đức Hoa phong độ trong cuộc phỏng vấn với báo giới

Khi được hỏi suy nghĩ của Lưu Đức Hoa về tuổi trẻ, anh nói nửa đùa, nửa thật: “Giờ tôi đang 50 tuổi xuân đây”. Đối với mỹ nam họ Lưu tuổi trẻ tượng trưng cho một thời kỳ. Nếu bạn không thay đổi bản thân khi thế giới thay đổi thì bạn sẽ giữ được tuổi xuân mãi mãi. Thanh xuân ở chính tâm hồn mỗi người.

“Thanh xuân thể hiện sự nổi loạn. Bạn có thể nổi loạn ở bất cứ độ tuổi nào. Một số chỉ nổi loạn khi họ bước sang tuổi 80. Tuy nhiên, nổi loạn ở đây không phải là làm những việc tồi tệ mà là làm một điều gì đó cho bản thân để khắc ghi sau này. Thanh xuân là thần tượng của tôi, là thứ mà tôi luôn theo đuổi. Tôi sẽ không thay đổi thái độ của mình về ý niệm tuổi trẻ”.

Lưu Đức Hoa vẫn nổi loạn dù 50 tuổi  2
Đức Hoa bày tỏ suy nghĩ về khái niệm thanh xuân

Đề cập đến việc làm đạo diễn trong tương lai, Lưu Đức Hoa bày tỏ: “Nếu tôi là đạo diễn, tôi sẽ quay một bộ phim chưa từng xuất hiện trên thị trường trước đó bao giờ. Và rồi mọi người sẽ biết đó đích xác là tác phẩm của Lưu Đức Hoa. Thế nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa đủ tiêu chuẩn làm việc đó. Tôi từng góp ý cho bộ phim Cold War nhưng không được chấp thuận. Lúc xem phim tôi cảm thấy đạo diễn xử lý tác phẩm tốt hơn lời góp ý của tôi rất nhiều. Vì thế tôi nghĩ mình không nên làm đạo diễn”.

Chia sẻ