Hải Phòng: Công an điều tra người đăng phiếu thu học phí hơn 9 triệu đầu năm học

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin học sinh trường THCS Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng), với 20 khoản thu có tổng số tiền phải đóng là 9.188.000 đồng.

Phụ huynh xôn xao

Cụ thể, với 20 khoản thu chính học sinh năm học 2017 - 2018 của trường THCS Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng) có tổng số tiền phải đóng là 9.188.000 đồng. Trong đó, khoản tiền đóng học thêm lên đến 3.072.000 đồng; sửa chữa nhà trường là 300.000 đồng, học thêm nhóm 1.600.000 đồng.

Ngoài ra, nhà trường còn thu một số khoản như: Tiền đồng phục (750.000 đồng), quỹ lớp (500.000 đồng), kỹ năng sống (300.000 đồng)… Không những thế, thông tin khiến các phụ huynh choáng váng vì thời hạn nhà trường đề nghị họ phải thu xếp nộp cho giáo viên chủ nhiệm trong tháng 9 để không bị ảnh hưởng đến thi đua của lớp.

Hải Phòng: Công an điều tra người đăng phiếu thu học phí hơn 9 triệu đầu năm học - Ảnh 1.

Phiếu thu học phí đang gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi thông tin và hình ảnh về phiếu thu các khoản phí được đăng tải, đã có rất nhiều người ngạc nhiên và tỏ thái độ bất bình với các khoản thu này. Đặc biệt đối với các phụ huynh có con em học trường này đều hoang mang và "sốc nặng".

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, nhiều người phát hiện tờ thông báo trên không có chữ ký hoặc con dấu của nhà trường và đề nghị phải làm rõ động cơ mục đích của người đăng tải sự việc.

Thông tin thất thiệt

Liên quan đến vấn đề này, chiều 5/9 trao đổi với PV, ông Bùi Thế Hiệp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên khẳng định, thông tin đã đăng tải trên mạng xã hội hoàn toàn không đúng sự thật.

Ông Hiệp cho biết, sau khi có thông tin xuất hiện lãnh đạo phòng giáo dục huyện đã xác minh, bản thân ông đã gọi cho hiệu trưởng kiểm tra làm rõ phiếu thu học phí đầu năm 2017- 2018 của trường THCS Minh Tân.

"Thông tin các khoản thu trong phiếu đó hoàn toàn không đúng với thực tế của nhà trường", ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, hiện nay nhà trường đang tập trung vào khai giảng nên chưa thu một khoản học phí nào từ phía phụ huynh học sinh. Sau khi khai giảng năm học xong, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên cũng yêu cầu nhà trường phải báo cáo bằng văn bản về vụ việc này.

"Thông tin này không chính xác tạo nên dư luận xấu, gây hoang mang cho toàn xã hội. Sáng nay, Công an TP Hải Phòng cũng gọi điện cho tôi và cho biết, họ sẽ vào cuộc để điều tra xem ai là người tung tin tin thất thiệt này lên mạng", ông Hiệp khẳng định lại với PV.

Chia sẻ