Hà Nội: Sợ "tắc đường", nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm

Lê Bảo,
Chia sẻ

Rất nhiều người dân Hà Nội đã tiễn Táo Quân về chầu trời sớm tại nhiều sông hồ. Lực lượng tình nguyện viên đã sẵn sàng có mặt để hỗ trợ người dân thả cá không thả túi nilon.

Ghi nhận vào buổi trưa ngày 22 tháng Chạp tại Hồ Tây, cầu Long Biên, cầu Chương Dương, hồ Ngọc Khánh cho thấy rất nhiều người dân Hà Nội đã tiến hành tiễn lễ cúng, tiễn Táo Quân về chầu trời sớm.

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm đội tình nguyện "Cá chép" với hàng chục thành viên đã có mặt tại khu vực cầu Long Biên, Chương Dương, Hồ Tây để hỗ trợ người dân thả cá chép tiễn Táo Quân về chầu trời sớm.

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 2.

Tại mỗi điểm, các tình nguyện viên đều trưng biển "thả cá không thả túi nilon".

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 3.

Trao đổi với chúng tôi, chị Thủy (Yên Phụ - Tây Hồ) cho biết: "Năm nay gia đình tổ chức làm lễ tiễn Táo Quân sớm hơn 1 ngày so với mọi năm cho thong thả vì ngày mai sợ đông đúc".

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 4.

Các tình nguyện viên trang bị dây thừng, xô chậu để hỗ trợ người dân thả cá chép. Theo đó, một nhóm tình nguyện vên ở trên cầu, một nhóm khác dưới chân để đón cá.

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 5.

Việc hướng dẫn người dân thả cá không thả túi nilon đã được triển khai 3 năm nay.

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 6.

Hoặc nhiều người dân sau khi thả cá tiễn Táo Quân xong gom túi nilon lại cho tình nguyện viên.

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 7.

Chỉ trong 1 giờ 2 bạn trẻ tại đường Thanh Niên đã gom được 3 bao tải nilon.

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 8.

Nhiều người không sử dụng túi nilon thả cá mà mang xô hoặc chậu đựng cá. Sau khi thả xong họ mang xô, chậu không về.

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 9.

Lễ tiễn Táo Quân về trời sớm theo người dân là sẽ mang lại sự thong thả và tránh "tắc đường".

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 10.

Theo ghi nhận của PV trưa nay không xuất hiện việc những người đi vợt cá sau khi thả như mọi năm.

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 11.

Nhiều gia đình còn phóng sinh ốc, cua, cá.

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 12.

Một người phụ nữ cố gắng đổ tro hương mặc dù các tình nguyện viên năn nỉ.

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 13.

Một số nơi mặt hồ xuất hiện váng tro hương ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan.

Hà Nội: Sợ tắc đường, nhiều người tranh thủ lên cầu tiễn Táo Quân về trời sớm - Ảnh 14.

Nhiều người già thấy việc tiễn Táo Quân không thả túi nilon khá văn minh, lịch sự.

Chia sẻ