Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê "thứ gì cũng có"

Lê Bảo,
Chia sẻ

Còn chục ngày nữa mới đến Tết cổ truyền, hiện nay cư dân ở các khu chung cư ở Hà Nội đã rậm rịch tự tổ chức chợ Tết ngay tại nơi mình ở với rất nhiều mặt hàng đặc sản mọi miền.

Không giống như nhiều phiên chợ Tết khác, chợ Tết tại chung cư, khu đô thị tại Hà Nội thường diễn ra sớm so với chợ Tết truyền thống. Điều đặc biệt nhất ở những phiên chợ Tết này đều do cộng đồng cư dân hoặc đại diện đứng ra tổ chức. Người mua, kẻ bán là cư dân của khu đô thị, chung cư, tòa nhà chiếm đến 70%.

Theo ghi nhận của PV tại khu đô thị mới Dương Nội (Hà Đông - Hà Nội), chợ Tết được khai mạc vào ngày cuối tuần vừa rồi ngay chính giữa sân của các tòa nhà có không gian và diện tích khá rộng rãi. Các quầy hàng được bố trí dọc các lối di và hầu hết chủ những quầy hàng này đều là cư dân trong khu đô thị.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 1.

Chợ Tết tại chung cư khai mạc khiến cư dân hào hứng mua bán.

Các mặt hàng bán tại chợ Tết ở đây cũng khá đa dạng, hầu hết là đặc sản vùng miền, đồ thời trang, đồ handmade và giá cả cũng rất dễ chịu. Điều này cũng giống như mỗi người một quê, cứ có đặc sản gì hay "máu" kinh doanh là trưng đồ ra bán.

Trao đổi với chúng tôi, chị Bình - một cư dân tại khu đô thị Tân Tây Đô (Đan Phượng - Hà Nội) cho hay: "Bản thân tôi dù không thích buôn bán nhưng không khí chợ Tết ở chung cư rộn ràng quá nên cũng đã lấy thử ít bưởi Đoan Hùng bán và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Tuy lời lãi chẳng đáng bao nhiêu nhưng rất vui".

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 2.

Tại khu đô thị mới Dương Nội, chợ Tết được khai mạc sáng ngày 15/1 thu hút hàng nghìn cư dân kéo đến mua sắm.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, mặt hàng thời trang chiếm đến 20% các gian hàng tham gia chợ Tết.

Còn tại chung cư Ecohome (Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm - Hà Nội) chợ Tết do một trường mầm non đứng ra thu hút được một lượng khách không hề nhỏ. Ngoài ra, nhiều hoạt động liên quan đến Tết cổ truyền cũng được triển khai tại đây.

Tại khu đô thị Ecopark cũng đã khai mạc chợ Tết nông sản vùng miền đậm chất Tết cũng thu hút một lượng khách không nhỏ là cư dân và người dân tại Hà Nội đến thăm quan, mua sắm. Ngoài hoạt động mua, bán của các gian hàng đặc sản vùng miền thì chuỗi hoạt động khác như: Ông đồ cho chữ; hát ca trù, hát chầu văn, quan họ, dạy trẻ học cách gói bánh chưng…cũng khiến nhiều người thích thú.

Trong khi đó, tại các chung cư khác như The Pride (Hà Đông), tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, Thăng Long Victory (An Khánh - Hoài Đức)...cũng đang rục rịch triển khai phiên chợ Tết trong một vài ngày tới. Để tham gia gian hàng, cư dân cũng chỉ phải bỏ ra số tiền từ 500 ngàn đồng/ki-ốt. Theo đánh giá của các cư dân thì đây là mức phí khá rẻ ở các phiên chợ Tết chung cư.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 4.

Một gian hàng bán đồ vàng mã phục vụ ngày Táo Quân và Tết cổ truyền cho cộng đồng cư dân.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 5.

Những đôi dép nhung đi trong nhà nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 6.

Bát đũa, cốc chén... cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 7.

Hóa mỹ phẩm cũng được đưa vào phiên chợ Tết chung cư.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 8.

Nếu những ngày bình thường không có bất cứ sạp hàng nào được bày biện nhưng dịp này đến trước Tết với sự cho phép của ban quản lý, nhiều chị em là cư dân thoải mái bán hàng trong khuôn khổ, phạm vi của chợ.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 9.

"Bình thường mình kinh doanh online nhưng nay có chợ Tết hào hứng mang đồ xuống dưới bán.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 10.

Tại chung cư Tân Tây Đô (Đan Phượng - Hà Nội) cư dân cũng dành những góc để diễn ra nhiều hoạt động mua, bán trong chợ Tết.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 11.

Ngoài các đặc sản vùng miền, mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết cổ truyền thì nhiều trò chơi dân gian tại đây được tổ chức với mục đích phục vụ con em trong khu đô thị.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 12.

Hoặc đơn giản là những trò chơi tự biên tự diễn cũng thu hút không ít trẻ nhỏ.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 13.

Rất nhiều mặt hàng thiết yếu dịp Tết của các miền quê được hội tụ tại KĐT Ecopark.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 14.

Trái cây Nam Bộ, Bắc Bộ hay đặc sản ổi găng Hưng Yên cũng được lựa chọn đưa vào phiên chợ Tết.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 15.

Thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp, lạp sườn, bò khô... là những sản vật quý từ miền Tây Bắc.

Cư dân chung cư ở Hà Nội rậm rịch tổ chức chợ Tết quê thứ gì cũng có - Ảnh 16.

Nhiều cư dân ngoại quốc cũng thích thú với phiên chợ Tết tại khu đô thị.

Chia sẻ