Hà Nội rét nhất từ đầu mùa, Sa Pa xuống -1 độ nguy cơ cao xuất hiện băng giá

Minh Khôi,
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, hôm nay nền nhiệt tại Hà Nội xuống thấp, trời rét nhất kể từ đầu mùa. Trong khi đó tại Sa Pa có thể xuống -1 độ, ban ngày rét 7 độ, Fansipan rét sâu -2 đến -3 độ C, nguy cơ cao xuất hiện băng giá và sương muối.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (16/12), không khí lạnh khô sẽ bao trùm toàn miền Bắc, sáng và đêm tại Hà Nội nhiệt độ xuống 13 độ C, cao nhất chỉ 15-18 độ C, trưa, chiều hửng nắng. Tại TP Lạng Sơn cao nhất 12-13 độ, đêm rét 5-7 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ cao hơn từ 1-2 độ C ban ngày nhưng ban đêm rét sâu 12-15 độ, vùng núi cao rét hại dưới 3 độ. 

Dự báo, trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung và Nam Trung Bộ.

Hà Nội rét nhất từ đầu mùa, Sa Pa xuống -1 độ nguy cơ cao xuất hiện băng giá  - Ảnh 1.

Hà Nội bước vào đợt rét nhất từ đầu mùa Đông. Vùng núi cao rét hại, nhiệt độ xuống rất thấp, nhiều khu vực có nguy cơ xuất hiện băng giá.

Từ hôm nay đến 20/12 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Cụ thể, nhiệt độ đêm mai tại Hà Nội sẽ xuống mức 9 độ, thấp hơn 5 độ so với mức rét nhất từ đầu mùa được ghi nhận trước đó và sẽ duy trì trong khoảng 4 ngày.

Trong khi đó tại Sa Pa có thể xuống -1 độ, ban ngày rét 7 độ, Fansipan rét sâu -2 đến -3 độ C, nguy cơ cao xuất hiện băng giá và sương muối.

Do tác động của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hoá - Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to cục bộ. Thanh Hoá - Quảng Bình ban ngày rét 16-19 độ, đêm rét 13-16 độ.

Các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế ngày 20-23 độ, đêm lạnh 16-18 độ. Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận nắng ráo 24-39 độ, đêm se lạnh 21-24 độ.

Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Chia sẻ