Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét kỷ lục từ đầu mùa, có nơi xuống 1 độ C

Minh Khôi,
Chia sẻ

Trong ba ngày tới, dự báo miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đến nay, gây rét đậm, rét hại diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống 1 độ C, tại Hà Nội có thể xuống 8-11 độ.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương, từ ngày 16/12 không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh xuống các tỉnh miền Bắc nước ta và còn tăng cường thêm vào những ngày sau đó.

Đợt không khí lạnh này có cường độ mạnh nhất tính từ đầu mùa đông đến nay, liên tục được bổ sung, sẽ xuất hiện rét đậm, rét hại do nhiệt độ giảm sâu.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 16/12, nhiệt độ giảm mạnh còn khoảng 8-11 độ C (nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa). Với các tỉnh thành khác ở Bắc Bộ, khoảng sau 8h-9h sáng, nắng lên nên nhiệt độ dao động mức 12-13 độ C. Vùng núi nhiệt độ thấp hơn khoảng 2-3 độ C, trong đó, những nơi có địa hình núi cao như trên đỉnh Phan Xi Păng, Sa Pa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ…. nhiệt độ có thể giảm xuống mức 1-3 độ C, thậm chí có nơi sẽ có khả năng xuất hiện băng giá.

Dự báo, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài trong khoảng 6-7 ngày, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có sự chênh lệch lớn.

Thời tiết có độ ẩm cao cộng thêm không khí lạnh tăng cường là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt bệnh về đường hô hấp. Do đó, người già và trẻ nhỏ đặc biệt chú ý giữ sức khỏe, cần mặc ấm áp và hạn chế ra ngoài.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét kỷ lục từ đầu mùa, có nơi xuống 1 độ C - Ảnh 1.

Dự báo cuối tuần, miền Bắc sẽ đón đợt rét kỷ lục, do vậy người già và trẻ em cần phải chăm sóc đặc biệt để tránh gặp phải những căn bệnh nguy hiểm do thời tiết như hô hấp, tiêu chảy...

Trước khi đón đợt rét kỷ lục, nhiệt độ tại miền Bắc trong hôm nay (13/12) tiếp tục giảm nhẹ từ 1-2 độ so với hôm qua. Nhiệt độ co nhất tại thủ đô Hà Nội chỉ còn 16-19 độ, ban đêm rét 14-16 độ, trời tiếp tục có mưa, mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm nên cảm giác rét buốt càng rõ. 

Các tỉnh Tây Bắc Bộ ấm hơn 1 độ ban ngày nhưng lại rét hơn 1 độ về đêm, vùng núi cao rét dưới 10 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 17-20 độ, riêng Thừa Thiên Huế 20-23 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ban ngày nắng đều, nhiệt độ cao nhất dao động từ 26-29 độ, riêng Phan Thiết nắng 29-31 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng ráo cả ngày, trong đó Tây Nguyên se lạnh 26-29 độ, Nam Bộ thời tiết oi nóng, nhiệt độ dao động khoảng 30-33 độ.

Chia sẻ