Sữa quá đặc, trẻ dễ bị táo bón

Mọi người bảo có thể do cháu uống sữa nhiều chất quá nên gây ra táo bón, như vậy có đúng không thưa bác sĩ?

Khắc phục tình trạng nôn trớ, táo bón ở trẻ dưới 5 tuổi

Chiều nay (10/3), bác sỹ Lê Thị Hải - Trưởng phòng Dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia đã có buổi tư vấn trực tiếp về tình trạng nôn trớ, táo bón ở trẻ dưới 5 tuổi.

Cách điều trị cho bé còi xương

Cháu có dáng đi hơi khuỳnh, khi ngủ mắt không nhắm chặt mà như người đang thức, ngủ không sâu giấc. Em đoán cháu bị suy dinh dưỡng và còi xương. Bác sĩ tư vấn giúp về chế độ dinh dưỡng của cháu. (Nguyễn Thị Ngọc Anh)

Tư vấn: Dinh dưỡng bé khỏe đẹp - thông minh

9h sáng nay (26/2), bác sỹ Lê Thị Hải – Trưởng phòng khám dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng Quốc gia đã có mặt tại tòa soạn aFamily để giải đáp thắc mắc của độc giả về chế độ dinh dưỡng cho trẻ.

Trực tuyến: Dinh dưỡng bé khỏe đẹp - thông minh

Với kinh nghiệm nhiều năm trực tiếp khám và điều trị các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng cho trẻ, bác sỹ Lê Thị Hải sẽ giải đáp những thắc mắc của các bà mẹ trong quá trình nuôi dạy con.

Chậm mọc răng có phải dấu hiệu của bệnh còi xương?

Bé gái nhà mình đã được 11 tháng tuổi, nặng 11,2kg nhưng cháu mới mọc 2 răng, hiện nay cháu đã đứng đi men giường. Không thấy cháu có biểu hiện của bệnh còi xương, vậy có nên cho cháu uống thêm vitamin D không? (Vũ Hồng Điệp)

Trẻ sinh thiếu tháng có nhiều nguy cơ còi xương

Con tôi được 3 tháng tuổi, cháu sinh thiếu 1 tháng nên chỉ được 2.3kg. Cháu ăn tốt nhưng ngủ không ngon giấc, đầu bị bẹp cá trê. Như vậy con tôi có bị còi xương không? (Nguyễn Thị Tuyết)

Ăn quá nhiều cháo, trẻ có nguy cơ còi xương thể bụ

Cháu biết đi và biết nói từ khi được 12 tháng. Nhưng hiện tại cháu mới mọc được 8 cái răng và chưa kín thóp. Xin hỏi bác sỹ như vậy cháu bé nhà tôi có phải bị thiếu canxi không? (Trần Thị Hương)