Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo làm rõ vụ mẹ tố cáo con gái và nhân tình bạo hành cháu ngoại dã man

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo cho Công an thị xã Dĩ An xác minh làm rõ vụ việc bà ngoại tố cáo con gái và nhân tình bạo hành cháu ngoại dã man trên tinh thần công tâm, khách quan và đúng quy định pháp luật.

Chỉ đạo này được Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đưa ra trong chiều 1/7, hai tuần sau khi bà Hoàng Thị Hiếu (48 tuổi) có đơn tố cáo con gái ruột cùng bạn trai bạo hành cháu ngoại 4 tuổi trong khoảng thời gian dài tại khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo cho Công an thị xã Dĩ An xác minh làm rõ vụ việc trên tinh thần công tâm, khách quan và đúng quy định pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo làm rõ vụ mẹ tố cáo con gái và nhân tình bạo hành cháu ngoại dã man - Ảnh 1.

Những bức ảnh bà Hiếu chụp làm bằng chứng việc cháu bị bạo hành.

Về phía bà Hiếu, bà cho biết, đến thời điểm hiện tại, cháu ngoại N.M.Tr (3 tuổi) đã về với bà an toàn.

Trước đó vào ngày 16/6 khi từ TP.HCM về nhà con gái ở Bình Dương để lo đám giỗ, bà Hiếu phát hiện trên đầu cháu Tr. có vết thương khâu đến 10 mũi. Nhưng theo lời người bà, bé Tr. đã bị bạo hành trong thời gian dài bởi chính mẹ ruột là N.T.T.N (19 tuổi, con gái và Hiếu) và "cha dượng" T.T.S (34 tuổi). Bà đã có 2 lần viết đơn tố cáo con gái và nhân tình, tuy nhiên sau đó bà bãi nại vì thương con.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo làm rõ vụ mẹ tố cáo con gái và nhân tình bạo hành cháu ngoại dã man - Ảnh 2.

Người bà mong cơ quan điều tra làm rõ sự việc để được nuôi cháu ngoại.

Trong lần bị tố cáo thứ 3 này, con gái bà Hiếu đã phủ nhận mọi nội dung tố cáo.

Vụ việc hiện đã được cơ quan công an tiếp nhận và điều tra.



Chia sẻ