Bình Dương: Qua thăm cháu, bà ngoại bàng hoàng phát hiện trên đầu bé trai bị khâu nhiều mũi, nghi cha dượng bạo hành

Thiên Kim,
Chia sẻ

Thấy người cháu trai có nhiều vết thương và đầu khâu đến 10 mũi, bà ngoại lo sợ cháu bị cha dượng bạo hành nên trình báo công an.

Bà Hoàng Thị Hiếu (47 tuổi, quê Bình Dương) tố giác với công an việc cháu ngoại bé Nguyễn Minh Tr. (3 tuổi) sống cùng mẹ ruột tên N. (19 tuổi) và một người đàn ông tên T.T.S (34 tuổi) tại khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xuất hiện nhiều vết thương trên cơ thể.

Cụ thể, người bé Tr. thường xuyên bầm tím, trong đó có nhiều vết thương tại vùng mặt, chân, tay khiến bé phải đi cấp cứu nhiều lần tại bệnh viện.

Bình Dương: Qua thăm cháu, bà ngoại bàng hoàng phát hiện trên đầu bé trai bị khâu nhiều mũi, nghi cha dượng bạo hành - Ảnh 1.

Đầu bé trai khâu rất nhiều mũi. (Ảnh: NVCC)

Bà Hiếu cho biết, bản thân mình được những người hàng xóm kể lại việc bé Tr. bị cha dượng nhiều lần đánh đập, ngược đãi. Người thân bé trai đã có lần viết đơn tố cáo lên công an nhưng chính mẹ ruột của bé đã xin gia đình rút đơn vì sợ ông S. bạo hành.

Đại diện công an phường An Bình, thị xã Thuận An cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Hiếu và đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Những người liên quan đã được triệu tập lấy lời khai, cháu bé cũng được đưa đi giám định vết thương.

Được biết, mẹ bé Tr. và người đàn ông tên S. sống với nhau như vợ chồng khoảng 2 năm nay. Lo sợ cháu bị bạo hành, bà Hiếu đã nhiều lần xin được đem về nuôi nhưng con gái không đồng ý.

Chia sẻ