The Voice Mỹ: Thí sinh "nặng ký" liên tiếp bị loại

Leslie,
Chia sẻ

12 gương mặt tài năng nhất của The Voice Mỹ mùa 5 đã lộ diện.

Sau hai phần Playoff vừa qua, top 12 của The Voice Mỹ mùa 5 đã chính thức được lộ diện. Sĩ số của ba đội cân bằng, tuy nhiên, khán giả có phần hơi ngạc nhiên khi các thí sinh "nặng ký" đã liên tiếp bị loại. 
 
Team Adam: James Wolpert, Tessanne Chin, Will Champlin
 
HLV Adam quả là người biết "nịnh" các thí sinh của mình khi luôn chọn đúng gu nhạc cũng như những ca khúc có thể giúp "gà nhà" diễn xuất sắc trên sân khấu. Đặc biệt là trong đêm vừa qua, James Wolpert và Mr. Brightside đã giúp anh ghi điểm mạnh trong lòng khán giả.
 
The Voice Mỹ: Thí sinh

The Voice Mỹ: Thí sinh
James Wolpert - Mr. Brightside
 
Tessanne Chin được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật nhất đêm qua với ca khúc My Kind Of Love. Tuy nhiên, màn trình diễn của cô bị đánh giá là có một chút kịch tính hóa quá mức.
 
The Voice Mỹ: Thí sinh

Top 12 The Voice Mỹ: Tessanne Chin - "My Kind Of Love"
 
Màn trình diễn Demons của Will Champlin đã không làm HLV Adam thất vọng. Anh đã "quậy" hết mình trên sân khấu vừa qua để chứng tỏ chất giọng tuyệt vời của mình.
 
The Voice Mỹ: Thí sinh

Top 12 The Voice Mỹ: Will Champlin - Demons
 
Team Blake: Austin Jenckes, Ray Boudreaux, Cole Vosbury
 
Vẫn phong cách hiền lành, nhã nhặn và thư sinh bên cây đàn guitar, giọng hát của Austin Jenckes gần như khiến người nghe phải tập trung tuyệt đối. Ca khúc It's a Great Day To Be Alive đã giúp anh có một phần trình diễn ngoạn mục.
 
The Voice Mỹ: Thí sinh

Top 12 The Voice Mỹ: Austin Jenckes - "It's a Great Day To Be Alive"
 
Ray Boudreaux đã dám dũng cảm hát mới toàn bộ ca khúc All Of Me, một trong những đứa con tinh thần khó nhằn nhất của John Legend. Khán giả cho rằng anh đã quá mạo hiểm, nhưng các HLV lại nghĩ rằng anh biểu diễn quá tuyệt vời.
 
The Voice Mỹ: Thí sinh

The Voice Mỹ: Thí sinh
Ray Boudreaux - "All Of Me"
 
Cole Vosbury đã hoàn toàn đột phá với Adorn, một trong những ca khúc nổi tiếng của Miguel. Cả hai HLV X-Tina lẫn Blake khó tính đều phải đứng lên vỗ tay cho màn trình diễn tuyệt vời này.
 
The Voice Mỹ: Thí sinh

Top 12 The Voice Mỹ: Cole Vosbury - "Adorn"
 
Team Christina: Josh Logan, Jacquie Lee, Matthew Schuler
 
Josh Logan đã không quá nổi bật với ca khúc Man in the Mirror của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson. Sau cùng, màn trình diễn của anh được đánh giá là "tạm ổn" và "có thể chấp nhận được" chứ không phải là xuất sắc hay quá tuyệt vời.
 
The Voice Mỹ: Thí sinh
Josh Logan - "Man In The Mirror"
 
"Bản sao" của Selena Gomez - Jacquie Lee đã rất nổi bật với Love Is Blindness, tuy nhiên một số khán giả cho rằng cô đã không giữ được nhiệt huyết của mình từ đầu bài đến cuối bài.

The Voice Mỹ: Thí sinh

Top 12 The Voice Mỹ: Jacquie Lee - "Love Is Blindness"
 
Matthew Schuler cũng là một thí sinh khác bị để lộ điểm yếu của mình trên sân khấu khi không kiểm soát được hơi thở và cách phát âm của mình trong ca khúc Hallelujah.
 
The Voice Mỹ: Thí sinh
Matthew Schuler - "Hallelujah"
 
Team Cee Lo: Caroline Pennell, Kat Robichaud, Jonny Gray
 
Trong tuần này, HLV Cee Lo đã không quá khôn khéo trong việc chọn các ca khúc cho "cục vàng" của mình. Đặc biệt là thí sinh Caroline Pennel và ca khúc Wake Me Up, bởi cô nàng tóc vàng này đã không có cơ hội phô trương chất giọng đặc biệt. 
 
The Voice Mỹ: Thí sinh

Top 12 The Voice Mỹ: Caroline Pennel - "Wake Me Up"
 
Kat Robichaud đã "cháy" hết mình với ca khúc Sail của Awolnation, tuy nhiên ca khúc này đã vô tình làm lộ "điểm yếu" của cô nàng trên sân khấu. 
 
The Voice Mỹ: Thí sinh
Kat Robichaud - "Sail"
 
Cuối cùng, Jonny Gray đã không làm khán giả ngạc nhiên với ca khúc Another Day In Paradise. Các khán giả cho rằng giọng hát của anh tuy "chất" nhưng vẫn không có bất kì bước tiến đột phá nào.
 
The Voice Mỹ: Thí sinh
 
Top 12 The Voice Mỹ: Jonny Gray - "Another Day In Paradise"
Chia sẻ