Christina Aguilera "quậy tưng" sân khấu The Voice Mỹ

Leslie,
Chia sẻ

Bên cạnh đó, trong đêm vừa qua, các thí sinh cũng đã "cháy" hết mình với The Voice Mỹ mùa thứ 5.

Trong đêm Playoff đầu tiên vừa qua, HLV X-Tina đã "quậy tưng" sân khấu The Voice Mỹ với chàng ca sĩ Right Round Flo Rida. Đồng thời, 10 thí sinh của Team Blake và Team Adam đã phải đối đầu nhau "nảy lửa". Hai team còn lại sẽ tiếp tục "chiến" nhau vào ngày 5/11. Kết quả cuối cùng do khán giả bình chọn sẽ được công bố vào ngày 7/11 sắp tới.
 
Christina Aguilera

Christina Aguilera

Christina Aguilera

X-Tina và Flo Rida khuấy động sân khấu The Voice với "How I Feel"
 
Team Blake: HLV Cee Lo cảm thấy ghen tỵ
 
Cô nàng Shelbie Z với màn trình diễn Fancy, một ca khúc rock đồng quê của nghệ sĩ nổi tiếng Reba McEntire khiến HLV X-Tina phải khen ngợi hết lời, trong khi HLV Cee Lo thì "tức tối" và bày tỏ thái độ ghen tỵ khi nói: "Thật lòng tôi ghét nói điều này, nhưng bạn đang làm cho Team Blake mạnh hơn nhiều đấy".
 
Christina Aguilera
Team Blake: Cole Vosbury - Austin Jenckes - Shelbie Z - Ray Boudreaux - Nic Hawk
 
Playoff 1 The Voice Mỹ: Shelbie Z - "Fancy"
 
Ngoài ra, các màn trình diễn khác cũng được HLV Adam đánh giá cao, đặc biệt là chàng trai trẻ tuổi Nic Hawk với ca khúc Blurred Lines từng "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng mùa hè vừa qua. Tuy với ca từ khá "nhạy cảm" nhưng thí sinh này đã biết cách biến tấu để màn trình diễn của mình thêm phần thú vị.
 
Playoff 1 The Voice Mỹ: Nic Hawk - "Blurred Lines"
 
Bên cạnh đó, Ray Boudreaux với ca khúc Home của Marc Broussard cũng chỉ nhận được những lời khen tích cực từ phía các HLV mà không bị phê bình hay bắt lỗi.
 
Playoff 1 The Voice Mỹ: Ray Boudreaux - "Home"

Màn trình diễn She Talks To Angels của Austin Jenckes cũng khiến HLV Cee Lo nghĩ rằng, không có chương trình truyền hình thực tế nào có thể vượt mặt được mức độ "khủng" của các thí sinh The Voice Mỹ.
 
Christina Aguilera

Playoff 1 The Voice Mỹ: Austin Jenckes - "She Talks to Angels"
 
Và cuối cùng, thí sinh Cole Vosbury đã hoàn thành xuất sắc ca khúc Maggie May của mình, đến mức các HLV đều đồng tình rằng anh không sai phạm bất kì lỗi gì trong màn trình diễn của mình.
 
Team Adam: HLV X-Tina bị ấn tượng với thí sinh tài năng
 
James Wolpert với ca khúc A Case Of You đã khiến HLV X-Tina hoàn toàn bị ấn tượng đến mức phải thốt lên rằng, "Bạn thật sự đã biểu diễn rất xuất sắc. Phong cách giản dị có thể khiến người nghe nhàm chán, nhưng bạn đã hoàn toàn thành công với ca khúc vừa rồi". 
 
Christina Aguilera
Team Adam: James Wolpert - Tessanne Chin - Will Champlin - Grey - Preston Pohl

Playoff 1 The Voice Mỹ: James Wolpert - "A Case Of You"
 
Bên cạnh đó, thí sinh nhỏ tuổi Grey cũng đã khiến các HLV vô cùng bất ngờ với màn trình diễn Still Into You của mình. Nếu như trước đây, cô không ngừng gặp rắc rối với ca khúc có độ cao của Kelly Clarkson thì lần này, cô đã biểu diễn xuất sắc.
 
Playoff 1 The Voice Mỹ: Grey - "Still Into You"
 
Will Champlin, thí sinh suýt bị loại từ những vòng trước cũng đã chứng tỏ thực lực của mình với ca khúc Secrets, đến mức HLV X-Tina phải công nhận rằng, "Cách mà bạn nhấn đúng nốt - mà bạn hiểu là tôi đang nói về nốt cao nào rồi đấy - thật là đáng khen ngợi".
 
Playoff 1 The Voice Mỹ: Will Champlin - "Secrets" 
 
Thí sinh "điện giật" Preston Pohl tiếp tục "cháy" trên sân khấu The Voice với ca khúc Nothing On You của Bruno Mars và rapper da màu B.O.B. Ca khúc này đã từng một thời "gây sốt" trên các bảng xếp hạng.
 
Christina Aguilera
 
Playoff 1 The Voice Mỹ: Preston Pohl - "Nothing On You" 
 
Cuối cùng, Tessanne Chin đã kết thúc đêm Playoff đầu tiên với ca khúc Many Rivers To Cross. HLV Cee Lo đã phải thốt lên, "Họ luôn để dành người tốt nhất cho cuối cùng", trong khi các HLV khác tranh nhau khen ngợi cô không tiếc lời.
 
Playoff 1 The Voice Mỹ: Tessanne Chin - "Many Rivers To Cross"
Chia sẻ