“Tân tiếu ngạo giang hồ” bị chê là thảm họa

Shindo,
Chia sẻ

Giới chuyên môn cho rằng “Tân tiếu ngạo giang hồ” đang đi theo hướng hủy hoại nguyên tác của Kim Dung.

Dù chỉ mới ra mắt khán giả nhưng Tân tiếu ngạo giang hồ đã tạo nên những cuộc tranh cãi nảy lửa. Trong vòng một tuần nay, liên tiếp những ý kiến khen chê của giới chuyên môn đã làm xôn xao làng phim Hoa ngữ. Sở dĩ có điều này cũng bởi Tân tiếu ngạo giang hồ đã đi quá xa so với nguyên tác của Kim Dung. 
 
“Tân tiếu ngạo giang hồ” bị chê là thảm họa 1
 
Không chỉ đưa Đông Phương Bất Bại (Trần Kiều Ân đóng) từ vai thứ lên hàng nữ chính, Tân tiếu ngạo giang hồ còn để cho Lệnh Hồ Xung (Hoắc Kiến Hoa) cùng “dâm tặc” Điền Bá Quang (Hàn Đống) kết giao huynh đệ và có một “anh em sinh đôi” ái nam ái nữ là Dương Liên Đình. Gây sốc cho khán giả nhất phải kể đến chuyện tình kỳ lạ và rối rắm của Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung – Điều chưa bao giờ có trong các bản Tiếu ngạo giang hồ từ trước đến nay.
 
“Tân tiếu ngạo giang hồ” bị chê là thảm họa 2
 
Theo nhà bình luận phim ảnh Lý Tinh Văn, Tân tiếu ngạo giang hồ không khác gì “thảm họa”: "Tiểu thuyết của Kim Dung mang nhiều tầng ý nghĩa, vừa thâm sâu lại vừa bao chứa văn hóa nội hàm. Việc làm lại tác phẩm kinh điển không phải dễ dàng, nếu làm không khéo sẽ là phá hoại luôn nguyên tác. Như bản “Tân tiếu ngạo giang hồ” của Vu Chính hay “Tây du giáng ma” của Châu Tinh Trì từ kịch bản, tạo hình đều đi theo hướng hủy hoại, sáng tạo quá mức khiến tác phẩm trở thành “món ăn nhanh” hợp với xu hướng thị trường".
 
“Tân tiếu ngạo giang hồ” bị chê là thảm họa 3

“Tân tiếu ngạo giang hồ” bị chê là thảm họa 4
 
Riêng Trương Kỷ Trung – nhà sản xuất của bản Tiếu ngạo giang hồ (2001) thành công nhất thì lại cho rằng: “Kim Dung đã bán bản quyền cho họ thì dĩ nhiên họ có quyền sửa đổi theo ý mình. Tôi không rõ lắm về thị hiếu của khán giả hiện nay nhưng quả thật có rất nhiều bộ phim chẳng có gì đặc sắc nhưng rating lại cao ngất ngưởng”.
 
“Tân tiếu ngạo giang hồ” bị chê là thảm họa 5

“Tân tiếu ngạo giang hồ” bị chê là thảm họa 6
 
Về phía đoàn phim Tân tiếu ngạo giang hồ, “biên kịch vàng” Vu Chính cho rằng: “Dù việc cải biên không có báo với Kim Dung nhưng tôi cảm thấy rằng “Tân tiếu ngạo giang hồ” cải biên cũng chưa có gì là quá đáng, bản Tiếu ngạo giang hồ của Trương Kỷ Trung thậm chí còn chỉnh sửa nhiều hơn”.
Chia sẻ