Minh Hằng: "Thí sinh nữ sẽ vô địch Bước nhảy hoàn vũ"

Micky Chu,
Chia sẻ

Minh Hằng chia sẻ rất chân thành trước đêm thi Bán kết của Bước nhảy hoàn vũ 2013.

Vòng Bán kết của chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2013 với chủ đề Michael Jackson musicOpponent's choice sẽ chào đón sự trở lại của Minh Hằng trong vai trò là thành viên của “Bộ tứ quyền lực”. Trong liveshow 4 trước đây, cô đã nhận được nhiều khen ngợi và để lại những ấn tượng tốt đẹp khi làm tròn vai ở vị trí này.
 
Với vị trí giám khảo trong Liveshow 4, chị nhận được khá nhiều lời khen ngợi với những nhận xét của mình. Tâm trạng trước khi ngồi ghế nóng của chị thế nào?

Vì đã từng là thí sinh của Bước nhảy hoàn vũ nên tôi hiểu những nỗi buồn, niềm vui và sự cực khổ của các bạn. Tôi nhận lời mời cũng là đến để chia sẻ những kinh nghiệm mình đã trải qua, một phần là mình cũng yêu thích bộ môn này. Mình cũng không đủ am hiểu, chuyên môn thì đã có các anh chị lớn rồi, mình chỉ có thể cảm nhận thôi.

Minh Hằng:

Chị đã gặp những khó khăn gì khi ngồi “ghế nóng” ở Bước nhảy hoàn vũ 2013?

Tuổi nghề của tôi không lớn, mình vẫn còn khá trẻ nên khi ngồi trên ghế nóng, từng lời nói, cử chỉ của mình đều được mọi người chú ý tới và những nhận xét của mình đều được báo chí đưa lên, ảnh hưởng đến các bạn, đến bài thi, điểm số và tâm lí của các bạn nên tôi phải cân nhắc rất nhiều để làm sao công bằng và chia sẻ được với các bạn để các bạn rút kinh nghiệm được tốt hơn.

Chị đánh giá như thế nào về bốn cặp đôi của vòng Bán kết?

Thực ra năm nay tất cả thí sinh khá đồng đều, ngang tài ngang sức. Các bạn đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, không ai quá nổi trội. Tôi có nhiều lúc dự đoán người này sẽ rớt, người kia sẽ rớt nhưng qua vòng thi lại hoán đổi vị trí cho nhau và làm cho chương trình rất thú vị. Nhưng tôi nghĩ những người còn trụ lại là những người rất xuất sắc vì năm nay khó hơn năm ngoái.

Minh Hằng:

Với kinh nghiệm từ mùa giải trước, chị có dự đoán gì về ngôi Quán quân của Bước nhảy hoàn vũ năm nay?

Mọi người đều nghĩ dancesport có ưu thế cho cho nữ và tôi cũng nghĩ như thế vì thực ra vai trò của nữ làm cho người ta chú ý nhiều hơn, các bạn nữ cũng phải khổ luyện nhiều hơn. Nên năm nay tôi nghĩ  là nữ sẽ đoạt Quán quân. Nhưng tôi không đoán được là ai vì ai cũng có những ưu điểm riêng.

Được biết song hành với vị trí giám khảo chị còn là khách mời trong chương trình, chị có thể tiết lộ một chút về tiết mục của mình?

Đêm tới cũng sẽ như một lời tri ân của tôi tới các vị khán giả đã dành cho mình sự yêu mến. Tiết mục của tôi sẽ là thử sức với một điệu nhảy năm ngoái mà tôi chưa từng thi, tuy cũng khá khó khăn nhưng tôi rất thích, tôi sẽ mix 2 điệu nhảy với nhau.

Đã khá lâu không trở lại với dancesport, bây giờ tập luyện trở lại chị có gặp khó khăn gì không?

Các bạn thí sinh bị áp lực với bài thi của mình còn tôi áp lực với vai trò của mình. Vì vừa ngồi ở ghế giám khảo nhận xét các thí sinh rồi xuống ngay sàn diễn nhảy, đương nhiên vừa nói các bạn xong thì mình cũng phải làm sao để các bạn thấy được sự cố gắng của mình, áp lực vô cùng. Hơn nữa tôi cũng đang vướng một số dự án nên rất bận. Nhưng vì rất là đam mê nên tôi sẽ cố gắng hết mình. 

Rất cám ơn Minh Hằng về những chia sẻ trên!
Chia sẻ