Đừng vội vứt vỏ hộp sữa hãy tận dụng làm chậu trồng cây ngay

Như Quỳnh,
Chia sẻ

Những hộp sữa hết tưởng chừng vô dụng nhưng bạn hoàn toàn có thể tận dụng làm chậu trồng cây cho gia đình đấy!

Để làm chậu trồng cây từ vỏ hộp sữa tươi, bạn cần chuẩn bị những vật liệu sau:

Vỏ hộp sữa tươi loại to

Dao rọc giấy

Băng dính loại to

Dùi hoặc tua vít

Đất

Cây trồng hoặc hạt giống




Dùng dao rọc giấy rạch mặt bên của vỏ hộp sữa tạo ra miệng chậu cây.



Tiếp theo, bạn dùng băng dính loại to dán xung quanh miệng chậu cây vừa cắt.



Bạn có thể sử dụng loại băng dính sắc màu hoặc in họa tiết để trang trí cho chậu cây thêm bắt mắt.



Dùng dùi nhọn hoặc tua vít xiên các lỗ thoát nước ở dưới đáy chậu cây.



Sau đó, bạn đổ đất vào và trồng cây đã chuẩn bị sẵn là đã hoàn thành rồi. Bạn cũng có thể gieo hạt thay vì trồng cây có sẵn nhé!



Chăm chỉ tưới nước và bổ sung chất dinh dưỡng cho cây, cây sẽ phát triển rất nhanh và tạo ra góc xanh tươi mát trong nhà đấy!



Với cách làm này, bạn có thể tha hồ tái chế vỏ hộp sữa tươi thành những chậu cây xinh xắn... Một góc xanh nơi cửa sổ hay ban công sẽ giúp cho ngôi nhà bạn tươi mát và tràn ngập sức sống hơn, nhất là trong mùa hè nóng nực như thế này.

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ