Tự chế chậu trồng cây đơn giản mà đẹp

Thùy Vân,
Chia sẻ

Với chút sáng tạo cùng dây thừng, bạn có thể tự chế chậu trồng cây thật bắt mắt và ấn tượng!

Tự chế chậu trồng cây



Tự chế chậu trồng cây

Để làm chậu trồng cây, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Chiếc cốc sứ hoặc nhựa màu trắng, dạng bầu

- Dây thừng loại nhỏ, các loại hạt cúc áo, hạt cườm tròn nhỏ

- Hoa giả các loại

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo



Tự chế chậu trồng cây

Đầu tiên, bạn lau sạch bên ngoài thân cốc. Dùng súng bắn keo dán đầu dây thừng vào sát mép đáy cốc, rồi quấn dây thừng vòng quanh thân cốc, vừa quấn vừa dán keo cố định. Lưu ý: khi quấn dây thừng, bạn nhớ quấn đều và chặt tay, các vòng dây sát nhau cho đẹp. Dán dây thừng kín mặt ngoài thân cốc.


Tự chế chậu trồng cây

Cắt dây thừng thành đoạn ngắn, cuộn tròn một dầu dây thừng theo hình xoắn ốc.


Tự chế chậu trồng cây

Dán hình xoắn ốc lên trên thân cốc, uốn lượn đầu dây còn lại dán trang trí trên thân cốc.


Tự chế chậu trồng cây

Tương tự, bạn cắt dây thừng xoắn tròn và dán trang trí thêm trên thân cốc. Dán trang trí các hạt cúc áo xen kẽ giữa các hình xoắn dây thừng.


Tự chế chậu trồng cây

Cuối cùng, bạn dán trang trí thêm các hạt cườm nhỏ lên trên các hình tròn xoắn dây thừng. Chiếc chậu được trang trí bằng dây thừng đã hoàn thành.


Bây giờ, bạn chỉ cần cắt xốp đặt vào trong chậu và cắm các cành hoa lá là xong nhé. Chỉ với cuộn dây thừng, vài hạt cúc áo, hạt cườm, bạn có thể tự chế chậu trồng cây đơn giản từ chiếc cốc. Đặt chậu cây trang trí cho góc phòng, bàn làm việc hoặc bậu cửa sổ trông rất yêu đấy.

Tự chế chậu trồng cây

Chúc các bạn thành công với cách tự chế chậu trồng cây đơn giản mà đẹp này nhé!

(Nguồn: livemaster)

Chia sẻ