Du lịch Busan - Thành phố cảng xinh đẹp và yên bình

Theo Travel CNN,
Chia sẻ

Thành phố cảng Busan là một địa điểm hấp dẫn với những khung cảnh yên bình, bãi biển xinh đẹp và những người dân địa phương thân thiện, hiếu khách.

Busan là một thành phố vô cùng xinh đẹp được bao quanh bởi những dãy núi xanh thơ mộng, những bãi biển xinh đẹp…Đặc biệt Busan còn được mệnh danh là thành phố của hoa trà bởi bất cứ nơi đâu ở Busan, bạn cũng sẽ bắt gặp màu xanh và đỏ thẫm độc đáo của hoa trà, khiến cả thành phố toát lên một vẻ đẹp vô cùng bình dị. Với thời tiết dễ chịu quanh năm, cảnh quan tuyệt đẹp và những cư dân địa phương hiếu khách thân thiện, Busan đã trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng của cả người dân Hàn Quốc và du khách từ khắp nơi.

Thường được gọi là "Thủ đô mùa hè của Hàn Quốc" thành phố cảng Busan chỉ cách Seoul 2h30 giờ đi xe lửa. Thời điểm tuyệt vời nhất để tham quan Busan là vào mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 5 và là mùa đẹp nhất trong năm, là lúc hoa anh đào, hoa cúc và hoa oải hương đua nhau nở rộ. Lễ hội Hoa anh đào tháng 4 là thời điểm thích hợp nhất để thăm viếng Busan. Mùa thu kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, khí hậu lúc này rất ấm áp dễ chịu, những ngọn núi và các con đường bắt đầu được bao phủ bởi những thảm lá đỏ rực rất ấn tượng.

Nghỉ ngơi

Khách sạn The Westin Chosun Busan

Du lịch Busan - Thành phố cảng xinh đẹp và yên bình 1  

The Westin Chosun Busan nằm ngay cạnh Haeundae - bãi biển nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Khách sạn được xây dựng từ cách đây 35 năm, đây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng và bạn có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh ngoạn mục của biển Haeundae. Tại khách sạn thường xuyên tổ chức những tour du lịch miễn phí đến các địa danh nổi tiếng ở Busan để du khách có thể khám phá thành phố biển xinh đẹp này.

Park Hyatt Busan

Park Hyatt Busan là khách sạn cao nhất, mới nhất và lấp lánh nhất ở Busan, nằm cạnh bãi biển Gwangalli thơ mộng. Các căn phòng đều có nội thất tuyệt đẹp kết hợp thiết kế truyền thống của Hàn Quốc và phong cách thiết kế đơn sắc hiện đại.

Paradise Hotel Busan

Du lịch Busan - Thành phố cảng xinh đẹp và yên bình 2  
Paradise Hotel Busan là một trong những khách sạn phong cách nhất ở Busan, rất thích hợp cho những du khách ưa thích các hoạt động về đêm. Khách sạn có hồ bơi trên sân thượng, khu vực spa, quán bar và những món tráng miệng tuyệt vời. Nhất là món Mango bingsu được trang trí với những cánh hoa hồng tuyệt đẹp.

Ăn và uống

Dwaeji gukbap (canh thịt hầm)

Món canh thịt hầm có lẽ là món ăn điển hình nhất của Busan, Dwaeji gukbap thường được phục vụ kèm với rau và một bát cơm. Món canh có một hương vị đặc trưng từ tôm muối lên men và người dân địa phương gọi nó là một món ăn chữa bệnh hoàn hảo.

Naengchae Jokbal (Chân giò và sứa trộn)

Du lịch Busan - Thành phố cảng xinh đẹp và yên bình 3
  
Giò heo hầm (Jokbal Golmok) là một món ăn đường phố rất được người Hàn Quốc ưa chuộng. Được biến tấu từ món Jokbal Golmok, Naengchae Jokbal là món ăn độc đáo bao gồm giò heo được hầm chín với đậu nành, gừng và tỏi. Giò được xắt miếng, xếp với rau củ và ăn kèm sứa lạnh trộn với sốt mù tạt. Đây là một món ăn rất phổ biến vào mùa hè.

Ssiat Hoddeok

Du lịch Busan - Thành phố cảng xinh đẹp và yên bình 4
  
Ssiat Hoddeok là một loại bánh rán ngọt giống như bánh pancake ở châu Âu, Ssiat Hoddeok được bán ở các quầy hàng nhỏ trên đường phố. Ssiat Hoddeok rỗng ruột thường giòn hơn loại đặc ruột, có rắc thêm hạt hướng dương và ăn kèm với siro ngọt.

Du lịch Busan - Thành phố cảng xinh đẹp và yên bình 5  

Dongnae Halmae pajeon là một loại pancake với hành tây, hải sản và thịt bò. Món ăn này thường được phục vụ kèm Utjiji, bánh gạo dai dai và nước tương ngọt. Tại Busan có một nhà hàng gia đình đã có từ cách đây 50 năm, rất nổi tiếng với món Dongnae Halmae pajeon được làm từ công thức gia truyền.

Busan soju

Rượu Soju ở Busan nhẹ và ngọt hơn so với các loại rượu Soju khác, soju ở Busan cũng là loại Soju được ưa thích và bán chạy nhất trên thế giới. Người dân địa phương chia ra hai loại soju: một loại tên là Jeulgowoye, có nghĩa là "hạnh phúc", là loại soju dành cho những dịp vui vẻ; trong khi Geuriwoye, có nghĩa là "nỗi nhớ", được phục vụ trong các sự kiện buồn, chẳng hạn như đám tang.

Điểm tham quan

Bãi biển Haeundae

Haeundae là bãi biển nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích môn thể thao dưới nước như cano lướt sóng, lướt ván… Nằm ngay bên bãi biển là một đường hầm dài 80 mét dưới mặt nước và là khu thủy cung lớn nhất Hàn Quốc với một bộ sưu tập sinh vật biển phong phú. Dọc bãi biển là Sea Village, một khu vực bao gồm các quầy hải sản kéo dài trên con đường Pojangmacha, tại đây bán rất nhiều loại hải sản từ bạch tuộc sống cho đến tôm hùm. Du khách có thể chọn thực phẩm và nhân viên sẽ chế biến ngay tại quầy cho bạn.

Bãi biển Gwangalli

Du lịch Busan - Thành phố cảng xinh đẹp và yên bình 6  

Từ bãi biển Gwangalli, bạn sẽ có một tầm nhìn tuyệt vời về phía cầu treo hai tầng Gwangan, cây cầu treo dài nhất Hàn Quốc được chiếu sáng bởi 100.000 đèn màu sắc rực rỡ, một khung cảnh đẹp mê mẩn đặc biệt là vào ban đêm. Haeundae là bãi biển thích hợp cho các gia đình, còn Gwangalli phù hợp hơn cho những nhóm bạn và các cặp đôi.

Đền thờ Beomeosa

Du lịch Busan - Thành phố cảng xinh đẹp và yên bình 7  

Ngôi đền đã được xây dựng từ năm 687 cách đây hơn 1.300 năm, tọa lạc trên một đỉnh núi nằm cách xa thành phố. Beomeosa là 1 trong 5 ngôi đền lớn nhất Hàn Quốc, tuy đã bị phá hủy và được trùng tu lại nhiều lần nhưng ngôi đền vẫn còn giữ được những nét kiến trúc xưa cũ. Ở đền Beomeosa có các chương trình tham quan cho những ai muốn trải nghiệm cuộc sống thiền định, bạn sẽ được học cách ngồi thiền, tham dự tiệc trà và thưởng thức các món ăn hằng ngày của đền. Ngôi đền cách 30 phút đi xe taxi từ bãi biển Haeundae.

Chùa Haedong Yonggunsa

Du lịch Busan - Thành phố cảng xinh đẹp và yên bình 8  

Haedong Yonggunsa là một trong các ngôi đền Phật giáo có kiến trúc độc đáo, được xây dựng trên một ghềnh đá nằm bên bờ biển. Ngôi đền thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát đại diện cho lòng Từ Bi ngự giữa biển khơi. Ngôi chùa là nơi thăm viếng thường xuyên của khách du lịch và các nhóm học sinh tham quan. Haedong Yonggunsa còn là nơi những người dân địa phương tập trung đến để chứng kiến khoảnh khắc mặt trời mọc vào ngày đầu tiên của năm mới.

Chia sẻ